Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận

08:07, 22/07/2016

(LĐ online) - Chiều 21/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2011 - 2015 và ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2020. 

(LĐ online) - Chiều 21/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2011 - 2015 và ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2020
Trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy
và Công an tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2020

Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an, chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc và từng bước phát huy hiệu quả. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực công tác được triển khai chủ động, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được xây dựng, củng cố trên nhiều mặt, đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục trong thời gian tới, đó là: một số cơ quan đơn vị công an ở cấp huyện, các phòng chuyên môn thuộc công an tỉnh nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác dân vận nên trong thực hiện còn chung chung, chưa rõ nét; chưa làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong công tác dân vận nên chưa đủ khích lệ, động viên để cán bộ, chiến sỹ hăng hái tham gia; việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác dân vận ở công an các cấp còn hạn chế…
 
Trên tinh thần khắc phục những hạn chế, tồn tại để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh Lâm Đồng thống nhất ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền an ninh nhân dân góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
LHT