Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng Học viện Lục quân tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

04:07, 01/07/2016

(LĐ online) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, 70 năm qua, Học viện Lục quân xây dựng, trưởng thành và phát triển không ngừng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước ta và Đảng, Nhà nước các nước bạn Lào, Cam-pu-chia tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

(LĐ online) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, 70 năm qua, Học viện Lục quân xây dựng, trưởng thành và phát triển không ngừng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước ta và Đảng, Nhà nước các nước bạn Lào, Cam-pu-chia tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện Lục quân (7/7/1946-7/7/2016), phóng viên Báo Lâm Đồng đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Anh Thơ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân.
 
Phóng viên: Thưa đồng chí Chính ủy, xin đồng chí cho biết những nét tiêu biểu về truyền thống Học viện Lục quân?
 
Thiếu tướng Lê Anh Thơ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân
Thiếu tướng Lê Anh Thơ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện
Lục quân
Thiếu tướng Lê Anh Thơ: Cách đây vừa tròn 70 năm, ngày 7/7/1946, chấp hành Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc, Quân ủy Trung ương đã Quyết định mở Lớp huấn luyện bổ túc quân sự - Khóa 1 với gần 100 học viên tại Tông (Sơn Tây) - Thủ đô Hà Nội ngày nay. Sự kiện này, là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời của Học viện Lục quân.
 
Kể từ ngày thành lập đến nay, suốt chặng đường dài hơn hai phần ba thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, hạ sỹ quan - binh sỹ của Học viện đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang “Kiên định vững vàng, đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”. Trong đó, Học viện Lục quân với nhiệm vụ chính trị trung tâm gắn liền với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước và Quân đội, đã cung cấp hàng vạn cán bộ, chỉ huy - tham mưu có phẩm chất, có năng lực tổ chức chỉ huy trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng góp phần to lớn vào thắng lợi trong chiến tranh giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 
 
Với tinh thần chủ động, sáng tạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sỹ Học viện đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy; gắn giáo dục - đào tạo với nghiên cứu khoa học, biên soạn nhiều công trình khoa học có giá trị phục vụ kịp thời và có hiệu quả cho nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân, làm phong phú thêm kho tàng lý luận quân sự, khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam. 
 
70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đơn vị, Học viện Lục quân vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước ta, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá xứng đáng là một trung tâm giáo dục - đào tạo có uy tín, hiệu quả trong hệ thống các học viện, nhà trường trong Quân đội, được Quốc Vương, Nhà nước và Quân đội Hoàng gia Campuchia; Nhà nước, Quân đội Nhân dân Lào tặng các huân chương hữu nghị cấp nhà nước.
 
Phóng viên: Truyền thống đó được kế thừa và phát huy như thế nào, thưa đồng chí?
 
Thiếu tướng Lê Anh Thơ: Từ ngày thành lập đến nay, Học viện đã trải qua 21 lần thay đổi địa điểm đứng chân và 11 lần đổi tên gọi, trong điều kiện cơ sở vật chất khó khăn, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo thường xuyên được bổ sung và phát triển, nhưng Học viện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho toàn quân. Học viện đã đào tạo hơn 400 khoá học với gần 50 nghìn cán bộ chỉ huy - tham mưu, binh chủng hợp thành cấp trung, sư đoàn, tỉnh, thành; cán bộ quân sự địa phương cấp huyện (quận); giảng viên chiến thuật và chuyên ngành các binh chủng; đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ quân sự cho quân đội ta, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia. 
 
Những năm gần đây, thực hiện chủ trương đại học hóa đội ngũ sỹ quan quân đội, Học viện đã tích cực, chủ động triển khai đào tạo hoàn chỉnh bậc đại học, đẩy mạnh đào tạo sau đại học, đồng thời luôn coi trọng công tác - đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu giáo dục - đào tạo trong tình hình mới. Đến nay, 100% cán bộ, giảng viên của Học viện có trình độ đại học, trong đó 53,5% có trình độ sau đại học, 79 tiến sỹ, 209 thạc sỹ, 4 chuyên khoa cấp 1 (Riêng đội ngũ giảng viên có 74,5% đạt trình độ sau đại học); 5 đồng chí là Giáo sư, 72 đồng chí là Phó Giáo sư, 2 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân; 22 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; nhiều giảng viên được công nhận là giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng, cấp Học viện.
 
Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, Đảng bộ Học viện luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ, trong đó tập trung cao nhất cho nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng môi trường văn hóa, nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện TSVM, Học viện VMTD. 
 
Thiếu tướng, TS Hoàng Văn Minh-Giám đốc Học viên Lục quân và Thiếu tướng Lê Anh Thơ-Chính ủy Học viên Lục quân trao bằng Tiến sĩ và tặng hoa chúc mừng các nghiên cứu sinh Cam-pu-chia
Thiếu tướng, TS Hoàng Văn Minh-Giám đốc Học viên Lục quân và Thiếu tướng Lê Anh Thơ-Chính ủy Học viên Lục quân trao bằng Tiến sĩ và tặng hoa chúc mừng các nghiên cứu sinh Cam-pu-chia

Phóng viên: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, xin đồng chí cho biết, những định hướng lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Học viện Lục quân thời gian tới?
 
Thiếu tướng Lê Anh Thơ: Trong những năm tới, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XII và nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao. Phát huy truyền thống vẻ vang đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ Học viện Lục quân phấn đấu thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau:
 
Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nắm vững nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh xây dựng Học viện vững mạnh về mọi mặt. Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời thông tin, định hướng tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, xây dựng cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ trong Học viện luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tình cảm thầy trò thật vô tư, trong sáng góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động và kiên quyết đấu tranh phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. 
 
Hai là, nắm vững mục tiêu, yêu cầu đào tạo; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy; tăng cường đầu tư, nâng cấp phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục - đào tạo của Học viện trong thời gian tới. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, thông tin khoa học góp phần phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu tác chiến trong chiến tranh tương lai; tăng cường công tác tổng kết và nghiên cứu thực tiễn chiến đấu của quân đội, ứng dụng những thành quả nghiên cứu vào thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Học viện.
 
Ba là, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; xây dựng tinh thần đoàn kết trong nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động cho mọi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sỹ trong Học viện. 
 
Hơn lúc nào hết, Học viện Lục quân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, trách nhiệm vinh quang của mình, không ngừng nâng cao ý chí và bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nguyện xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Phóng viên: Xin cảm ơn Thiếu tướng!
 
LÊ HỮU TÚC (thực hiện)