Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri

02:08, 04/08/2016

(LĐ online) - Tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Đoàn Văn Việt đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV về kết quả cuộc bầu cử, báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri... 

(LĐ online) - Sáng 4/8, tại Hội trường Tỉnh ủy, số 10 Lê Hồng Phong, TP Đà Lạt, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, gồm các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; K’Nhiễu - Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị Lâm Đồng; Triệu Thế Hùng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Nguyễn Tạo - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Văn Hiển - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có buổi ra mắt và tiếp xúc với khoảng 300 đại diện cử tri là cán bộ, công chức các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện cử tri là cán bộ, công chức TP Đà Lạt, Học viện Lục quân, Trường Đại học Đà Lạt, Viện Nghiên cứu hạt nhân. 
 
Tham dự buổi tiếp xúc còn có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh…
 
Các ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng tại buổi tiếp xúc cử tri
Các ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Đoàn Văn Việt đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV về kết quả cuộc bầu cử, báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri... Trong đó, việc xem xét, quyết định về công tác nhân sự là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa to lớn đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong suốt cả nhiệm kỳ, được thực hiện đúng quy định của pháp luật, triển khai chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ của ĐBQH, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Kết quả bầu và phê chuẩn các chức danh cụ thể đạt tỷ lệ tán thành cao, thể hiện sự đồng thuận, được dư luận xã hội và cử tri quan tâm, ủng hộ.
 
Ngoài ra, đồng chí Đoàn Văn Việt cũng đã thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
 
Đồng chí Trương Thị Mai tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri
Đồng chí Trương Thị Mai tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri

Nhiều cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc đã bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV vừa qua, cho thấy sự quyết tâm và trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, Nhà nước ta. Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị với Đoàn ĐBQH quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường biển ở khu công nghiệp Formosa (Hà Tĩnh); vấn đề an ninh mạng; vấn đề về Biển Đông; đào tạo nghề, giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm; an toàn vệ sinh thực phẩm…
 
Đại diện cử tri Cục Thống kê Lâm Đồng kiến nghị với các ĐBQH
Đại diện cử tri Cục Thống kê Lâm Đồng kiến nghị với các ĐBQH

Đồng chí Trương Thị Mai thay mặt Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí Trương Thị Mai cũng đã thông tin rõ thêm với cử tri về  tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; vấn đề môi trường biển ở khu vực miền Trung; vấn đề tranh chấp trên Biển Đông... 
 
Thay mặt các ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ sự cám ơn sâu sắc đối với cử tri Lâm Đồng vừa qua đã lựa chọn, tín nhiệm bầu các đại biểu trúng cử vào Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, hứa sẽ phát huy trách nhiệm trước cử tri, toàn tâm toàn ý đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian đến. Các ý kiến, kiến nghị đóng góp của cử tri sẽ được đoàn thư ký tổng hợp báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp sắp tới diễn ra vào tháng 10/2016 tại Hà Nội.
 
Tại Bảo Lâm: Chiều ngày 4/8, Tổ 2 - Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; ông Triệu Thế Hùng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Bảo Lâm. Tham dự buổi tiếp xúc còn có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Bảo Lâm.
 
Đồng chí Đoàn Văn phát biểu giải trình với cử tri tại buổi tiếp xúc
Ông Đoàn Văn Việt phát biểu giải trình với cử tri tại buổi tiếp xúc

Sau khi nghe ông Triệu Thế Hùng báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV vừa qua, các cử tri tại huyện Bảo Lâm đã phát biểu ý kiến bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi và tin tưởng trước những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội của cả nước, địa phương Lâm Đồng, đặc biệt là những kết quả đạt được tại kỳ họp Quốc hội vừa qua. Dịp này, cử tri huyện Bảo Lâm cũng đã nêu lên một số kiến nghị đến các ĐBQH xoay quanh một số nội dung chủ yếu như: vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, tái định canh, định cư cho người dân; vấn đề ô nhiễm môi trường; chế độ thu hút đối với giáo viên vùng sâu vùng xa trên địa bàn; quản lý phân bón giả; công tác quản lý đất đai, quản lý các dự án đầu tư tại địa phương; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; quản lý trật tự an toàn giao thông; vấn đề quản lý bảo vệ rừng, lấn chiếm đất rừng; công tác quy hoạch đô thị; vấn đề cải cách thủ tục hành chính; vấn đề cung cấp nước sạch nông thôn; chế độ chính sách cho người có công trên địa bàn…
 
Cử tri huyện Bảo Lâm phát biểu ý kiến, kiến nghị đến ĐBQHtại buổi tiếp xúc
Cử tri huyện Bảo Lâm phát biểu ý kiến, kiến nghị đến ĐBQH tại buổi tiếp xúc

Một số vấn đề liên quan của các cử tri đã được lãnh đạo huyện Bảo Lâm trao đổi, giải trình trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng đã được các ĐBQH tiếp thu, ghi nhận và giải trình trực tiếp. Những vấn đề khác của cử tri nêu lên cũng đã được các vị ĐBQH tiếp thu, tổng hợp để trình Quốc hội và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới. 
 
Phát biểu với cử tri tại buổi tiếp xúc, ông Đoàn Văn Việt thay mặt các ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng gửi lời cảm ơn đến các cử tri đã tin tưởng bầu các ứng cử viên vào Quốc hội khóa XIV trong cuộc bầu cử vừa qua.
 
* Tại Di Linh: Chiều ngày 4/8, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Tổ 1 - Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và ông K’Nhiễu - Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn Di Linh và các cử tri là cán bộ, công chức huyện Di Linh.

Cử tri Di Linh kiến nghị với Đại biểu Quốc hội
Cử tri Di Linh kiến nghị với Đại biểu Quốc hội

Tại buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri huyện Di Linh đã được nghe ông K’ Nhiễu thay mặt Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng báo cáo tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV vừa qua;  báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri; báo cáo kết quả về công tác nhân sự của Quốc hội với kết quả bầu và phê chuẩn các chức danh chủ chốt của Quốc hội, Chính phủ, Nhà nước; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội.
 
Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đồng thời, tin tưởng vào sự đổi mới trong lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, cử tri trên địa bàn huyện Di Linh cũng quan tâm, kiến nghị đến nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội hiện nay và những tồn tại, bất cập tại địa phương như các vấn đề: ô nhiễm môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; tình trạng xuống cấp của nhiều tuyến đường giao thông; kiến nghị Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 28 đã xuống cấp nghiêm trọng; vấn đề tham nhũng, xử lý kiên quyết những sai phạm để tạo niềm tin trong nhân dân; vấn đề giải quyết chính sách chế độ cho đối tượng cán bộ, chiến sĩ đã từng tham gia tại chiến trường biên giới Campuchia; vấn đề tiêu cực trong chạy chức quyền; cải cách hành chính; vấn đề lạm phát trong chi tiêu của Chính phủ… 
 
Thay mặt Tổ 1 - Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, bà Trương Thị Mai đã tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ được thư ký tổng hợp báo cáo trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Tại Lạc Dương: Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, chiều 4/8, Tổ 3 - Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, gồm ông Nguyễn Tạo - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Văn Hiển - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lạc Dương. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và huyện Lạc Dương.

Cử tri Lạc Dương kiến nghị với Đại biểu Quốc hội
Cử tri Lạc Dương kiến nghị với Đại biểu Quốc hội

Tại buổi tiếp xúc, sau khi thông báo về kết quả của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV vừa kết thúc, cử tri huyện Lạc Dương phấn khởi và kỳ vọng với những kết quả của kỳ họp và tin tưởng các ứng cử viên được nhân dân tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XIV sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và là cầu nối giữa Quốc hội với nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Đồng thời, cử tri huyện Lạc Dương cũng đã kiến nghị một số vấn đề tới các vị ĐBQH như: vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường; ổn định đầu ra cho các mặt hàng nông sản; đầu tư hệ thống giao thông; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; hỗ trợ nguồn vốn phát triển sản xuất; công tác quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; quy hoạch kiến trúc đô thị; chính sách thu hút, tạo công ăn việc làm cho con em là đồng bào dân tộc thiểu số; tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ... Ngoài ra, cử tri huyện Lạc Dương mong muốn cần phải có chiến lược đảm bảo an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; nâng cao hơn nữa vai trò của ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng, từ đó truyền tải ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong tỉnh tại các kỳ họp Quốc hội…
 
Lãnh đạo huyện Lạc Dương và ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu, ghi nhận và giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong huyện, đồng thời sẽ tổng hợp và chuyển đến các ngành chức năng của tỉnh và Trung ương để kịp thời giải quyết cho nhân dân.
 
Ngày 5/8, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Tổ 1 - Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm bà Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; K’Nhiễu - Phó trưởng Phòng quản lý và công nghệ cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ đã có buổi tiếp xúc với cử tri là cán bộ, công chức huyện Lâm Hà và Đam Rông. 
 
Cử tri Lâm Hà kiến nghị với Đại biểu Quốc hội
Cử tri Lâm Hà kiến nghị với Đại biểu Quốc hội

Cùng tham dự buổi tiếp xúc còn có ông K’Mak – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh cùng lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ huyện, các ban xây dựng Đảng, các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Lâm Hà, Đam Rông cừng đông đảo cử tri thị trấn Đinh Văn và trấn Bằng Lăng. 
 
Sau khi nghe ĐBQH báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội…, tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Lâm Hà và Đam Rông bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ nhất, sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội trong nhiệm kỳ tới. 
 
Nhiều cử tri kiến nghị: chế độ phụ cấp cho cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở tại thôn, khu phố còn quá thấp; vấn đề bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập; việc áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, quy hoạch trồng trọt…
 
Vấn đề sự cố về ô nhiễm môi trường ở Khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh, vấn đề Biển Đông, an toàn thực phẩm, an ninh mạng… là những nội dung cử tri rất bức xúc kiến nghị với Quốc hội xem xét giải quyết để củng cố niềm tin trong nhân dân. 
 
Ngoài ra, cử tri huyện Lâm Hà và Đam Rông mong muốn Nhà nước giúp đỡ hỗ trợ về vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt, giống mới có năng suất để hướng dẫn người dân là đông bào DTTS; quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng chính sách người DTTS và hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con em đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn.
 
Thay mặt Đoàn ĐBQH bà Trương Thị Mai đã ghi nhận tiếp thu và giải trình những vấn đề cử tri kiến nghị là hết sức xác đáng, thiết thực. Đồng thời, bày tỏ sự cám ơn sâu sắc đối với cử tri trong cuộc bầu cử vừa qua đã lựa chọn và bầu những đại biểu tiêu biểu vào Quốc hội. 
 
Đồng thời nhấn mạnh, với trách nhiệm trước cử tri, trên cương vị công tác của mình, các ĐBQH sẽ nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển toàn diện của Lâm Đồng. 
 
Những kiến nghị thuộc phạm vi địa phương Lâm Hà, Đam Rông đã được đại diện UBND huyện tiếp thu trả lời trực tiếp trước cử tri. 
 
Những vấn đề thuộc thẩm quyền các bộ ngành trung ương sẽ được Tổ thư ký Đoàn ĐBQH tổng hợp, báo cáo và trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 10/2016 tới đây.  
 
Ngày 5/8, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm các ông: Nguyễn Tạo- Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Văn Hiển - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp chế của Quốc hội và ông Triệu Thế Hùng- Ủy viên Thường trực Ủy ban văn hóa giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã lần lượt có các buổi tiếp xúc cử tri các huyện Đơn Dương, Đức Trọng.
 
Tại các buổi tiếp xúc cử tri huyện Đức Trọng, Đơn Dương, ĐBQH đã báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 
 
Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Đức Trọng, các cử tri đã kiến nghị một số vấn đề như: Một số bất cập trong bảo hiểm y tế toàn dân ( Mặc dù đã mua bảo hiểm y tế nhưng vẫn phải đóng tiền trước khi nhập viện, chi phí khám chữa bệnh cao nhưng chất lượng chưa tương xứng, trẻ từ 0- 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí nhưng nếu đi khám mà không có thẻ bảo hiểm y tế thì vẫn phải đóng phí dịch vụ); những bất cập trong việc thu thuế nhà đất; Quốc hội phải có chính kiến về vấn đề tranh chấp Biển Đông; nạn khai thác, chặt phá rừng trái phép đang là vấn đề báo động; chất cấm trong chăn nuôi, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật… đang ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân… 
 
Tại buổi tiếp xúc tại huyện Đơn Dương, các cử tri ở đây kiến nghị một số vấn đề: Các ĐBQH nên đi sâu, đi sát đến các vấn đề dân sinh; quan tâm hơn nữa đến cơ sở vật chất ở các trường mầm non trên địa bàn huyện; nạn phá rừng đang diễn ra bừa bãi; rác thải, ô nhiễm môi trường… ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân. Có ý kiến cho rằng, mặc dù ở thị trấn Thạnh Mỹ nhưng người đồng bào dân tộc vẫn rất nghèo, nhiều người không đủ tiền đóng học phí cho con, vì vậy, người dân ở đây mong muốn con em đồng bào dân tộc sẽ được giảm một phần học phí để các em yên tâm tới trường…
 
Liên quan đến những vấn đề của các địa phương, đại diện lãnh đạo các huyện Đức Trọng, Đơn Dương đã giải trình để bà con hiểu. Những vấn đề còn lại, đại diện ĐBQH đã tiếp thu và hứa sẽ đề đạt lên các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
 
Nguyệt Thu - Duy Danh - N.Thu - Quang Hoạt - Hà Nguyệt - Thy Vũ