Trên 300 đại biểu chức sắc tôn giáo, già làng, người uy tín tham gia Hội nghị quán triệt Nghị quyết XII của Đảng

02:08, 31/08/2016

(LĐ online) - Sáng ngày 31/8/2016, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt Nghị quyết XII của Đảng, gắn với triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

(LĐ online) - Sáng ngày 31/8/2016, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt Nghị quyết XII của Đảng, gắn với triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. 
 
Toàn cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết XII của Đảng
Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết XII của Đảng

Trên 300 đại biểu gồm lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tỉnh, các vị chức sắc, tu sĩ, chức việc, già làng, người tiêu biểu có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Đà Lạt, các vị ủy viên UBMTTQ tỉnh và thành phố Đà Lạt cùng tham dự… Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 10 điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh.
 
Đồng chí Phan Văn Phấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin tóm tắt về những nội dung cơ bản của Nghị quyết XII, những điểm mới căn bản được thể hiện trong Văn kiện chính trị trình Đại hội XII. Trong đó, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2016 - 2020. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nội dung Văn kiện XII được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển Văn kiện Đại hội XI. Bài học về sức mạnh toàn dân, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… 
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Đường Anh Ngữ trình bày những nội dung cơ bản của chương trình hành động thực hiện Nghị quyết X Đại hội Đảng bộ tỉnh.
 
Hội nghị đã thu hút sự quan tâm lắng nghe của đông đảo các vị chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu.
 
Nguyệt Thu