Đà Lạt: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU

05:09, 13/09/2016

Ngày 13/9, Thành ủy Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa VIII về "Đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn". 

* 12 tập thể được khen thưởng 
 
Ngày 13/9, Thành ủy Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa VIII về “Đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”. 
 
Bí thư Thành ủy Đà Lạt tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU
Bí thư Thành ủy Đà Lạt tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU
Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08, hệ thống chính trị của các phường, xã được củng cố và kiện toàn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS đảng từng bước được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã, phường có nhiều tiến bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ được quan tâm… Qua đó, tạo tiền đề cơ bản giúp các phường, xã thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt cũng đã thẳng thắn nêu lên những mặt còn hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU như: năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCS đảng ở các phường, xã tuy đã được nâng lên, song chưa thật sự ngang tầm, khả năng cụ thể hóa triển khai nghị quyết còn hạn chế. Việc đổi mới phong cách lề lối làm việc của một số cấp ủy cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. Chất lượng sinh hoạt của một số TCCS đảng còn nghèo nàn, chậm đổi mới. Hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền cơ sở trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng còn hạn chế. Một số ít cán bộ, đảng viên còn thiếu tính tự giác trong học tập, rèn luyện, thiếu tinh thần học hỏi, cầu tiến, còn chủ quan, bảo thủ, ỷ lại, thiếu trách nhiệm nhưng chưa phát hiện, xử lý kịp thời… 
 
Để tiếp tục thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TU đề ra, BTV Thành ủy Đà Lạt đề nghị các TCCS đảng phấn đấu đến năm 2020 toàn thành phố có từ 75 - 80 TCCS đảng đạt trong sạch vững mạnh; 100% cán bộ công chức xã, phường đạt chuẩn về chuyên môn, các vị trí chủ chốt cấp xã, phường phải đạt trình độ đại học và trung cấp lý luận chính trị; 100% cấp trưởng, phó đoàn thể, tổ trưởng dân phố đều là đảng viên; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, trọng tâm là tổ chức Đảng, vì đây là vấn đề quyết định chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.
Tại hội nghị tổng kết, BTV Thành ủy Đà Lạt đã khen thưởng 12 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU.                   
 
Nguyệt Thu