Đảng bộ Khối Doanh nghiệp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập

05:09, 30/09/2016

(LĐ online) - Chiều 30/9, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã long trọng tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (2/10/1996-2/10/2016). 

(LĐ online) - Chiều 30/9, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã long trọng tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (2/10/1996-2/10/2016). Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và các đại diện các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối… 

Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp
Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Tưởng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Lâm Đồng đã ôn lại chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của Đảng bộ Khối. Toàn Đảng bộ hiện có 60 TCCS Đảng, gồm: 3 TCCS đảng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; 57 TCCS đảng trong 4 loại hình doanh nghiệp. Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở với đặc thù không có chính quyền cùng cấp, nhưng là nơi tập trung các TCCS đảng trong các doanh nghiệp lớn, ở hầu hết các ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Đảng bộ Khối cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, Đảng bộ Khối đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động và có những bước trưởng thành đáng ghi nhận, thực sự trở thành hạt nhân chính trị, là chỗ dựa tin cậy cho các doanh nghiệp trong tỉnh…
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến thay mặt BTV Tỉnh ủy trao tặng bức trướng cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến thay mặt BTV Tỉnh ủy trao tặng bức trướng
cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: “Cùng với sự quan tâm của Nhà nước bằng các cơ chế chính sách thông thoáng, ưu đãi, cộng đồng các doanh nghiệp của tỉnh cần phải năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, xây dựng chiến lược phát triển, phấn đấu đến năm 2020 số doanh nghiệp tăng gấp 2 lần hiện nay, đưa Lâm Đồng trở thành một địa phương đi đầu trong khối doanh nghiệp, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xa hội tại địa phương. Đối với công tác xây dựng Đảng, phải bám sát quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kế hoạch 12-KH/TU ngày 19/8/2016 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng quy chế phối hợp, tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy Đảng, Hội đồng quản trị, giám đốc các doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, duy trì công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng; đồng thời, chăm lo xây dựng các đoàn thể vững mạnh, làm tốt chức năng tập hợp và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người lao động”.
 
Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam cho các cá nhân
Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam cho các cá nhân

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; BTV Tỉnh ủy cũng đã trao tặng bức trướng cho Đảng bộ Khối mang dòng chữ “Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 20 năm xây dựng và phát triển (1996-2016)”; 9 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam; 2 tập thể và 16 cá nhân được nhận Bằng khen của Tỉnh ủy…
 
Hồng Hải - Phan Nhân