Thực hiện quyết liệt các giải pháp tạo đột phá 3 tháng cuối năm

03:09, 22/09/2016

(LĐ online) - Sáng ngày 22/9, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành và địa phương về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.

(LĐ online) - Sáng ngày 22/9, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành và địa phương về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của hội nghị, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu 9 tháng đầu năm 2016, GRDP (theo giá 2010) tỉnh Lâm Đồng ước 24.860 tỷ đồng, tăng 7,8%; trong đó: lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản 7.073 tỷ đồng, tăng 4,9%; công nghiệp - xây dựng 5.536 tỷ đồng, tăng 5,8%; dịch vụ 11.150 tỷ đồng, tăng 10,7%. GRDP (theo giá hiện hành) ước 34.187 tỷ đồng, tăng 9,1%; trong đó: lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản 9.886 tỷ đồng, tăng 6,9%; công nghiệp - xây dựng 7.764 tỷ đồng, tăng 6,5%; dịch vụ 14.898 tỷ đồng, tăng 12,15%. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 321,5 triệu USD, giảm 2,2%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 4.617,3 tỷ đồng, bằng 67,9% dự toán địa phương, bằng 131,8% so với cùng kỳ; thu hút 3.963 ngàn lượt khách du lịch, tăng 8,8%, đạt 73,4% kế hoạch năm và giải quyết việc làm cho 21.500 người, đạt 74% kế hoạch, tăng 3,8% so với cùng kỳ.
 
Hội nghị cũng tiến hành đánh giá, phân tích và nhìn nhận thẳng thắn những kết quả đã làm được trong 9 tháng với những ưu điểm và tồn tại, hạn chế. Qua đó, trong 9 tháng đầu năm 2016 kinh tế, xã hội của tỉnh được đánh giá tiếp tục ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển, đời sống văn hóa không ngừng được cải thiện; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, an ninh chính trị được giữ vững, ổn định. 
 
Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất nông nghiệp; số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng tuy giảm cả số vụ phá rừng và diện tích rừng bị phá nhưng còn diễn biến phức tạp, nổi cộm một số vụ chống người thi hành công vụ; tiến độ thu ngân sách nhà nước tuy tăng so với cùng kỳ nhưng còn đạt thấp so với dự toán địa phương; khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ các nguồn còn chậm; trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tội phạm về môi trường và ma túy tăng.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đã nhấn mạnh: “Cần phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ hơn nữa các giải pháp để tạo đột phá cho 3 tháng cuối năm, dù nhiệm vụ khó khăn không có nghĩa không thực hiện được. Những vấn đề cần phải tập trung trong quý 4 mà các ngành cần lưu ý đó là: Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; xây dựng thương hiệu nông sản Lâm Đồng gắn với du lịch canh nông; chú trọng an toàn kênh mương, hồ đập, giảm thiệt hại do mưa bão gây ra để đảm bảo đời sống, sản xuất cho người dân; quan tâm xây dựng nông thôn mới, trên tất cả các tiêu chí đều phải được thực hiện sâu sát. Đặc biệt, khẩn trương xúc tiến hơn nữa thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; vấn đề quản lý bảo vệ rừng cần hết sức quyết liệt, phải thực hiện thường xuyên, liên tục và xử lý nghiêm, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra; nhất là thu ngân sách địa phương và xây dựng cơ bản cần sự quyết liệt, tập trung hơn nữa để đạt được chỉ tiêu đề ra”.
 
Diễm Thương