Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia HCM

03:09, 29/09/2016

(LĐ online) - Ngày 29/9, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và GS. TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng với đoàn công tác của HVCTQG HCM. 

(LĐ online) - Ngày 29/9, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và GS. TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (HVCTQGHCM) đã chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng với đoàn công tác của HVCTQG HCM. 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và GS. TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và GS. TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
cùng chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, xác định nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược đào tạo, nâng cao và phát triển nguồn nhân lực của địa phương nên trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với nhiệm vụ này. 
 
Từ năm 2014 đến nay, nhà trường đã thực hiện được tổng số 212 lớp với 14.934 học viên. Trong đó có các lớp cao cấp, đại học và trung cấp lý luận chính trị; các lớp bồi dưỡng và các lớp xã hội hóa… Trường Chính trị Lâm Đồng đã nghiệm thu 4 đề tài khoa học cấp cơ sở và hiện hội đồng khoa học nhà trường đang tiến hành nghiệm thu 3 đề tài cấp cơ sở do các khoa đăng ký thực hiện trong năm 2016. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã tổ chức được 9 cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học cấp tỉnh và cấp trường theo kế hoạch hoạt động khoa học hàng năm và Cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực Tây Nguyên, khối thi đua các trường đào tạo trên địa bàn tỉnh phân công. Thời gian qua, Trường Chính trị Lâm Đồng đã biên soạn tài liệu và tổ chức giảng dạy lớp Đào tạo Trí thức trẻ là người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên về làm phó chủ tịch xã theo đề án 50; biên tập, bổ sung tài liệu cho các lớp bồi dưỡng theo đề án 1956; bài giảng chương trình bồi dưỡng giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố trong tỉnh; biên tập tài liệu các lớp bồi dưỡng ngắn ngày theo kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng trong năm của các sở, ban, ngành và đoàn thể trong tỉnh.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến cũng đã điểm qua một số kết quả nổi bật trong phát triển của địa phương thời gian qua, tiêu biểu như phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết, Thường trực Tỉnh ủy luôn quan tâm, tạo điều kiện để Trường Chính trị Lâm Đồng thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã gửi lời cảm ơn và mong muốn HVCTQG HCM tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ để Lâm Đồng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tới…
 
GS. TS Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc HVCTQG HCM chúc mừng những kết quả mà Lâm Đồng đã đạt được thời gian qua; đồng thời đề nghị một số vấn đề trong thời gian tới như: Lâm Đồng cần tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nên xây dựng quy chế hợp tác giữa Lâm Đồng và HVCTQG HCM trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, Trường Chính trị Lâm Đồng cần nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng nội dung bài giảng sát với tình hình thực tiễn của địa phương; căn cứ nhu cầu thực tế để mở thêm các lớp đào tạo, bồi dưỡng; không ngừng đổi mới phương pháp, đầu tư trang thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng…
 
DUY DANH