10 năm Đảng bộ Đức Trọng phát triển mới được 1.210 đảng viên

09:10, 20/10/2016

Tổng kết 10 năm (7/2006-7/2016) thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TU của Tỉnh ủy về "Đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn", Đảng bộ huyện Đức Trọng phát triển mới được 1.210 đảng viên.

Tổng kết 10 năm (7/2006-7/2016) thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TU của Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn”, Đảng bộ huyện Đức Trọng phát triển mới được 1.210 đảng viên. Trong đó, có 530 đảng viên nữ, 246 đảng viên người đồng bào DTTS, 134 đảng viên có đạo, 1.034 đảng viên có trình độ văn hóa THPT, 214 đảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ trung cấp, 443 đảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đẳng, đại học.
 
Với việc phát triển được số lượng đảng viên lớn như đã nói, đã giúp Đảng bộ huyện Đức Trọng xóa không còn thôn, buôn trắng đảng viên, không còn chi bộ sinh hoạt ghép, 15/15 xã, thị trấn của huyện đều đã có Đảng bộ đạt TSVM.
 
Hoàng Đại Huynh