Hội nghị trực tuyến về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

05:10, 07/10/2016

(LĐ online) - Chiều 7/10, tại điểm cầu Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo diễn ra tại 63 điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc. 

(LĐ online) - Chiều 7/10, tại điểm cầu Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo diễn ra tại 63 điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc. 

* Được biết, giai đoạn 2012 - 2015 trên cả nước tình hình khiếu nại, tố cáo giảm 54,6 %, trong khi đó số đoàn đông người tăng 32%, riêng khu vực miền Trung - Tây Nguyên tăng 61,6% so với giai đoạn 2008 - 2011
 
(LĐ online) - Chiều 7/10, tại điểm cầu Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo diễn ra tại 63 điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc. Tại điểm cầu Lâm Đồng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến cùng các sở, ban, ngành liên quan tham dự.
 
Từ năm 2012 - 2015, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 1.503.607 lượt người đến khiếu nại tố cáo, tiếp nhận và xử lý 305.847 đơn khiếu nại, tố cáo. Giải quyết 170.450/200.129 vụ việc khiếu nại tố cáo (đạt 85,2%), giải quyết 522/528 vụ việc.
 
Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp và tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và nghị định hướng dẫn thi hành các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị số 14/CT-TTg và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tập trung giải quyết những vụ việc đông người, phức tạp, tồn động.
 
Đức Tú