Lâm Đồng - Hà Nội đẩy mạnh hợp tác phát triển bền vững

06:10, 28/10/2016

(LĐ online) - Ngày 28/10, các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Ngô Thị Thanh Hằng - UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố Hà Nội.

(LĐ online) - Ngày 28/10, các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Ngô Thị Thanh Hằng - UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố Hà Nội. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Lâm Hà. 
 
Đồng chí đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chủ trì hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chủ trì hội nghị

Tại buổi làm việc, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Lâm Hà nói riêng. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Lâm Đồng đạt 7,8% (giá so sánh năm 2010). Kim ngạch xuất khẩu đạt 321,5 triệu USD, giảm 2,2%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 4.617,3 tỷ đồng, bằng 67,9% dự toán của địa phương. Có gần 4 triệu lượt khách tới Lâm Đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh hiện có 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 45 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí…
 
Đối với huyện Lâm Hà, tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2006 - 2016 đạt 15%. Năm 2015, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 129 tỷ đồng, gấp 4 lần so với năm 2006; GRDP bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn hiện còn dưới 2,45%... 
 
Tại buổi làm việc, đoàn công tác của thành phố Hà Nội cũng đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016. 
 
Đặc biệt, trong giai đoạn 2004 - 2015, Hà Nội đã thực hiện nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng tại Lâm Đồng với tổng số tiền là trên 258 tỷ đồng, gồm 53 công trình xây dựng, cung cấp nhiều trang thiết bị y tế, giáo dục, cơ sở vật chất…
 
Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với Lâm Đồng, đồng thời tiếp tục hỗ trợ huyện Lâm Hà phát triển trên các lĩnh vực du lịch, thương mại, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế, thể thao, khoa học và công nghệ… 
 
Thành phố Hà Nội trao tặng số tiền 3 tỷ đồng cho Quỹ An sinh xã hội tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Hà Nội trao tặng số tiền 3 tỷ đồng cho Quỹ An sinh xã hội tỉnh Lâm Đồng

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã phát biểu ý kiến nêu lên một số nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh hợp tác phát triển giữa hai địa phương trong thời gian tới. Ngoài ra, Lâm Đồng cũng đã đề nghị Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội tạo điều kiện và giữ vai trò làm cầu nối giúp tỉnh Lâm Đồng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh đến thị trường Hà Nội; quan tâm tạo điều kiện giúp tỉnh tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, giới thiệu, quảng bá về lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ du lịch của tỉnh tại Hà Nội; thống nhất chủ trương và chỉ đạo xây dựng nội dung, chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020… 
 
Dịp này, thành phố Hà Nội cũng đã trao tặng số tiền 3 tỷ đồng cho Quỹ An sinh xã hội tỉnh Lâm Đồng.  
 
DUY DANH