Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Trường Đại học Đà Lạt

03:10, 02/10/2016

(LĐ online) - Ngày 1/10, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm và làm việc với Ban Giám hiệu và cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đà Lạt.

(LĐ online) - Ngày 1/10, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm và làm việc với Ban Giám hiệu và cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đà Lạt.
 
 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc với Trường Đại học Đà Lạt
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc với Trường Đại học Đà Lạt

Tại buổi làm việc, PGS. TS. Nguyễn Đức Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cho biết, nhà trường hiện có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ hữu hơn 500 người (trong đó, có 339 giảng viên với 9 Phó Giáo sư, 64 tiến sĩ, 260 thạc sĩ). Hiện trường tuyển sinh trên cả nước với 48 ngành đào tạo (6 ngành đào tạo bậc tiến sĩ, 7 ngành đạo tạo thạc sĩ, 31 ngành đào tạo đại học và 4 ngành đào tạo cao đẳng). Quy mô đào tạo của nhà trường hiện nay là hơn 13,2 ngàn sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. 
 
Trường Đại học Đà Lạt là 1 trong 3 trường đại học của cả nước được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và là trường duy nhất được đầu tư sâu trong lĩnh vực này. Thời gian qua, nhà trường đã thiết lập quan hệ với nhiều cơ sở đào tạo và nghiên cứu thuộc các nước Châu á, Châu Âu, và Châu Mỹ, đặc biệt là các đối tác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Úc…
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả mà Trường Đại học Đà Lạt đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị nhà trường trong thời gian đến cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần tạo nên sự đột phá của nền giáo dục đào tạo của Việt Nam. Đồng chí Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh, trong đào tạo nhà trường cần gắn với nhu cầu của xã hội và thực tiễn của khu vực; phát triển các ngành nghề mũi nhọn; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sau khi ra trường tiếp cận được việc làm; tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học góp phần đảy mạnh sự phát triển của nền nông nghiệp công nghệ cao của Lâm Đồng…
 
DUY DANH