Ðại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri Ðơn Dương, Ðức Trọng, Lạc Dương

04:11, 25/11/2016

Sáng ngày 25/11, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm ông Nguyễn Tạo - Phó trưởng Đoàn chuyên trách, ông Triệu Thế Hùng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Giáo dục, văn hóa, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương.

Sáng ngày 25/11, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm ông Nguyễn Tạo - Phó trưởng Đoàn chuyên trách, ông Triệu Thế Hùng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Giáo dục, văn hóa, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương.
 
Ông Triệu Thế Hùng thay mặt Đoàn ĐBQH thông tin nhanh về kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV vừa kết thúc thành công tốt đẹp sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc. 
 
Cử tri Lạc Xuân kiến nghị ĐBQH vấn đề xả lũ gây thiệt hại cho nhân dân thời gian qua
Cử tri Lạc Xuân kiến nghị ĐBQH vấn đề xả lũ gây thiệt hại cho nhân dân thời gian qua

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước những đổi thay của đất nước, địa phương, vui mừng khi kết thúc kỳ họp các đại biểu Quốc hội Lâm Đồng đã về gặp gỡ, ghi nhận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Đông đảo cử tri kiến nghị về việc thiếu trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc điều tiết xả lũ khu vực đập Thủy điện Đa Nhim, trong khi dự báo thời tiết đã cảnh báo mưa nhiều mà vẫn để xảy ra việc xả lũ quá lớn khiến nhân dân không kịp đối phó gây ngập lụt thời gian qua và thiệt hại gần 80 tỷ đồng của nhân dân. Tình trạng phân bón giả, kém chất lượng còn xảy ra, cử tri kiến nghị cần xử phạt nghiêm minh đối tượng vi phạm tạo sức răn đe của pháp luật. Tình trạng thiếu đất sản xuất trong vùng DTTS, khó khăn trong vay vốn sản xuất, khó khăn trong giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, sự xuống cấp nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đề nghị Nhà nước tiếp tục đầu tư theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Vấn đề thi tuyển biên chế thời gian qua đã đảm bảo sự công khai minh bạch, công bằng trong xã hội…
 
Ông Nguyễn Tạo thay mặt Đoàn ĐBQH ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của nhân dân để tổng hợp báo cáo, kiến nghị tỉnh những vấn đề thuộc thẩm quyền, báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp tới.
 
* Chiều cùng ngày, Đoàn tiếp tục tiếp xúc với cử tri xã Hiệp An, Đức Trọng.
 
Cử tri Hiệp An kiến nghị ĐBQH về tồn tại trong cấp GCNQSD đất, ô nhiễm môi trường
Cử tri Hiệp An kiến nghị ĐBQH về tồn tại trong cấp GCNQSD đất, ô nhiễm môi trường

Cử tri xã Hiệp An bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước sự đổi mới của Quốc hội kỳ này. Đa số cử tri kiến nghị về vấn đề chậm trễ, bất cập trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch khu Prenn giải quyết chưa thỏa đáng; khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở thôn DTTS K’Long, nhất là trong huy động sức dân làm đường, đề nghị Trung ương, tỉnh hỗ trợ thêm vốn đầu tư; ô nhiễm trên khu vực dòng suối Đa Pal, thường xuyên gây ngập úng, thiệt hại cây trồng của nhân dân; còn để xảy ra khai thác rừng bừa bãi; cử tri kiến nghị cơ quan chức năng của tỉnh cần có phương pháp hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm tránh để xảy ra tình trạng “ được mùa - mất giá” thất thoát về kinh tế của bà con; vấn đề thu lệ phí mức quá cao trong khi chỉ có 2km đường khiến nhân dân hết sức tâm tư… 
 
* Trước đó, ngày 24/11, Đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lát, huyện Lạc Dương. 
 
Đa số cử tri bày tỏ phấn khởi trước sự đổi thay phát triển của đất nước, địa phương trong thời gian qua, nhiều cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp với nhiều đổi mới, dân chủ, thẳng thắn trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều cử tri tiếp tục kiến nghị đại biểu Quốc hội về việc xây dựng thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo kéo dài quá lâu gây nhiều thiệt hại về môi trường, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, việc đền bù giải phóng mặt bằng còn chậm trễ, nhất là bà con ở khu tái định cư hiện nay vẫn rất thiếu đất sản xuất, thiếu đất ở. Việc chuyển đổi cây trồng, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao còn hạn chế, việc vay vốn phát triển sản xuất còn gặp khó khăn, chế độ phụ cấp cho đội ngũ giáo viên, cán bộ công chức xã còn quá thấp, chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống cho nhân dân. Việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn diễn ra, việc chuyển đổi mục đích từ đất rừng sang mục đích khác gây nhiều bất cập ở địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS. Việc thay đổi sách giáo khoa, thay đổi chương trình học mới ở vùng DTTS. Nhân dân kiến nghị nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống cầu, đường liên thôn, liên xã, hệ thống điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, trạm y tế… để tạo điều kiện cho bà con có cuộc sống ngày càng ổn định hơn, yên tâm phát triển sản xuất.
 
NGUYỆT THU