Đà Lạt: Chọn nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05

08:11, 29/11/2016

Thực hiện Kế hoạch 12/KH-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy Ðà Lạt đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-TH.U và chỉ đạo các TCCS đảng, các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp triển khai thực hiện một cách kịp thời, đồng bộ; chọn nội dung đột phá để đạt được kết quả cao nhất trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị. 

Thực hiện Kế hoạch 12/KH-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy Ðà Lạt đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-TH.U và chỉ đạo các TCCS đảng, các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp triển khai thực hiện một cách kịp thời, đồng bộ; chọn nội dung đột phá để đạt được kết quả cao nhất trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị. 
 
Ông Ôn Hải Điệp - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt cho biết, thực hiện Kế hoạch 42/ KH-TH.U của Thành ủy, từ đầu tháng 10 đến trung tuần tháng 11/2016, Thành ủy Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung Chỉ thị 05 cho 300 cán bộ chủ chốt và tổ chức 4 lớp quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong các cơ quan trực thuộc thành phố, với trên 1.000 người tham dự. Cùng với đó, khối chính quyền phường, xã và các trường học cũng đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 05/CT-TW một cách nghiêm túc và đến nay đã có gần 70% các phường, xã, trường học đã tổ chức xong hội nghị quán triệt. 
 
Hầu hết các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều nhận thức được mục đích, ý nghĩa, nội dung, cũng như sự cần thiết phải thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở đó, mọi cán bộ, đảng viên đều tỏ rõ quyết tâm hành động để thực hiện thắng lợi Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, để việc thực hiện đi vào trọng tâm, trọng điểm đạt kết quả vững chắc, phát huy được hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (nói riêng) và phát triển KT-XH của thành phố (nói chung), BTV Thành ủy Đà Lạt chọn nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 
 
Theo đó, các TTCS đảng tập trung xây dựng TCCS đảng TSVM, để nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt Đảng để tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. 
 
Gắn thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”; Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “Chỉnh đốn Ðảng”, trong đó đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt để làm gương cho mọi cán bộ, đảng viên học tập, noi gương. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ðẩy mạnh thực hành tiết kiệm, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí. 
 
Đối với bộ máy chính quyền các cấp: Xây dựng bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở “Liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”; cán bộ, công chức, viên chức “Liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì nhân dân”. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Xây dựng lề lối, tác phong trong công việc thật sự “Gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, tận tụy phục vụ lợi ích của nhân dân”; đạo đức, lối sống trong sáng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cơ hội. 
 
Theo ông Ôn Hải Điệp, nếu thực hiện thành công các nội dung đột phá nói trên, thì việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của thành phố Đà Lạt sẽ đạt được những kết quả như mong muốn. Qua đó, giúp Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Đà Lạt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ, cũng như trong xây dựng thành phố vững mạnh toàn diện, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là đô thị loại I, trực thuộc Trung ương trong tương lai.
 
H.K.GIANG