Cử tri quan tâm vấn đề nông nghiệp, du lịch của Đà Lạt trong chất vấn và trả lời chất vấn

03:12, 21/12/2016

(LĐ online) - Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Đà Lạt, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi chất vấn các cơ quan về vấn đề triển khai quy hoạch chung của thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

* Thông qua 05 nghị quyết quan trọng 
 
[links(right)](LĐ online) - Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Đà Lạt, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi chất vấn các cơ quan về vấn đề triển khai quy hoạch chung của thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, cử tri và nhân dân Đà Lạt cho rằng quy hoạch có nơi chưa hợp lý vì trước đây là quy hoạch đất ở, thực tế đang tồn tại nhiều nhà ở của dân nhưng nay lại quy hoạch là đất cây xanh, đất công cộng... cùng trên một tuyến đường nhưng áp dụng quy hoạch xây dựng lại khác nhau về nhà biệt lập, nhà liên kế gây khó khăn cho nhân dân khi xin phép xây dựng nhà ở cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Vấn đề quản lý phát triển tiểu thủ công nghiệp chế biến hàng đặc sản Đà Lạt, quản lý sử dụng nhãn hiệu rau, hoa Đà Lạt; về quản lý bảo vệ phát triển rừng nhiều đại biểu chất vấn Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố về tình trạng vì sao độ che phủ rừng chưa đạt kế hoạch đề ra (48,3%/48,5%); vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn bất cập; giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng cao chưa thuyết phục, buông lỏng quản lý loại hình du lịch homestay... Tại phiên chất vấn, đại diện các cơ quan Công an, Hạt Kiểm lâm, Phòng Kinh tế, Tài nguyên - Môi trường… đã tiếp thu và giải trình những ý kiến cử tri và đại biểu HĐND quan tâm. 
 
Các đại biểu HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết quan trọng
Các đại biểu HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết quan trọng

Ông Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, nhân dân trước kỳ họp này và trực tiếp giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền. Chủ tịch UBND thành phố cũng nêu lên các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác chỉ đạo điều hành thành phố trong năm 2017. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh trong năm 2016 thành phố có 2 chỉ tiêu chưa đạt là kim ngạch xuất khẩu và thu ngân sách tuy đạt và vượt kế hoạch nhưng thu về sản xuất kinh doanh đạt còn thấp; tình trạng tái lấn chiếm đất rừng, vỉa hè, tình trạng phòng cháy chữa cháy còn bất cập, xảy ra nhiều vụ cháy tại khu dân cư, nhà dân, cơ sở kinh doanh sản xuất… Trên cơ sở những bất cập còn tồn tại, UBND thành phố quyết tâm đưa vào 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tập trung chỉ đạo. Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm thứ nhất thực hiện Nghị quyết 03 về phát triển Đà Lạt và vùng phụ cận. Vì vậy, thành phố quyết tâm xây dựng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 2017 đề ra. Trong đó, tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về vốn khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường xúc tiến quảng bá, tập trung lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, phát triển nông nghiệp toàn diện bền vững… nghiêm túc thực hiện việc mua và cấp phát báo Đảng theo quy định, thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu chi đầu tư công… đặc biệt quan tâm xử lý giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt nhấn mạnh: ngay sau kỳ họp này, yêu cầu tất cả các ngành, các cấp, lực lượng CB, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giải pháp đã được thông qua tại kỳ họp. Tập trung đầu tư du lịch chất lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai đầu tư công đúng tiến độ, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 2017. Tạo thuận lợi các nhà đầu tư, phát huy phong cách người Đà Lạt, đặc biệt, nỗ lực tổ chức tốt Festival hoa Đà Lạt lần thứ 7 năm 2017, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng thành phố Đà Lạt thật sự toàn diện, hướng đến văn minh, thân thiện.
 
Nguyệt Thu