Cát Tiên kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

10:12, 30/12/2016

(LĐ online) - Tối 30/12, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 thành lập huyện (1/1/1987 - 1/1/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 

(LĐ online) - Tối 30/12, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 thành lập huyện (1/1/1987 - 1/1/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ
Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đơn vị kết nghĩa; cán bộ lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Quảng Ngãi và huyện Cát Tiên qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo các đơn vị; lực lượng vũ trang; doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể cùng đông đảo nhân dân huyện Cát Tiên.
 
Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Xuân Hiển, Bí thư Huyện ủy Cát Tiên, đã trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 30 năm hình thành và phát triển của huyện Cát Tiên. Vượt qua những khó khăn, thử thách trong những năm đầu thành lập, sau 30 năm, bằng tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ của Trung ương và tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cát Tiên đã phát huy tiềm năng, lợi thế để đạt được những thành tựu quan trọng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 17,19%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và đúng hướng, giáo dục từng bước được mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lượng; y tế và an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh-quốc phòng, an toàn trật tự xã hội được giữ vững; bộ mặt nông thôn, đô thị trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/năm. 
 
Đặc biệt, công tác xây dựng nông thôn mới được huyện đặc biệt chú trọng. Đến nay, Cát Tiên đã có 4 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
Công tác xây dựng Đảng được huyện Cát Tiên thường xuyên chú trọng. Toàn huyện hiện có 27 tổ chức cơ sở Đảng, với 1.900 đảng viên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được mở rộng và phát huy, phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan toả sâu rộng, thiết thực. 
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến biểu dương, ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cát Tiên đã đạt được trong 30 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: huyện Cát Tiên được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất là một niềm vinh dự lớn, niềm tự hào chung đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương cũng như của tỉnh nhà. Đây là kết quả của sự phấn đấu không ngừng của hệ thống chính trị và nhân dân huyện trong suốt 30 năm qua. Thời gian tới, huyện Cát Tiên cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm năng, thế mạnh xây dựng huyện vững về chính trị, mạnh về an ninh-quốc phòng, kinh tế-xã hội phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. 
 
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đoàn Văn Việt đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cát Tiên. 
 
Đồng chí Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cát Tiên
Đồng chí Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cát Tiên

Nhân dịp này, đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái đã trao Di tích quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích khảo cổ Cát Tiên cho UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao bằng chứng nhận Di tích quốc gia đặc biệt cho UBND tỉnh Lâm Đồng đối với Khu di tích khảo cổ Cát Tiên
Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao bằng chứng nhận Di tích quốc gia đặc biệt cho UBND tỉnh Lâm Đồng đối với Khu di tích khảo cổ Cát Tiên
 
TRỊNH CHU