Hội nghị báo cáo viên tháng 12 năm 2016

04:12, 08/12/2016

(LĐ online) - Ngày 8/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, tháng 12/2016...

(LĐ online) - Ngày 8/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, tháng 12/2016. Hội nghị do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. Tại điểm cầu Lâm Đồng, hội nghị do các đồng chí Phan Văn Phấn,  Nguyễn Thanh Đạm và Nguyễn Thị Mỵ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Ban Tuyên giáo của các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số ban, ngành, đơn vị trong tỉnh. 
 
Tại hội nghị, TS. Nguyễn Minh Phong - chuyên gia kinh tế thông tin về “Tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ đặt ra đối với nước ta trong năm 2017”; TS. Nguyễn Thắng - Giám đốc Trung tâm phân tích và dự báo, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam thông tin về “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cơ hội,  thách thức và nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam trong thời gian tới”. Trong đó, tập trung đánh giá, phân tích toàn cảnh tình hình kinh tế thế giới tác động tích cực và hạn chế đến nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016; kết quả đạt được về tăng trưởng kinh tế, dự trữ ngoại tệ, xuất nhập khẩu…; những chuyển biến trong sản xuất, tiêu thụ mặt hàng nông sản công nghệ cao; mục đích, ý nghĩa và nội dung của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Về phương hướng, nhiệm vụ đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, các địa phương trong cả nước cần phải chủ động triển khai thực hiện từ đầu năm. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, chú trọng đề cao trách nhiệm những người đứng đầu. Chủ động xây dựng kịch bản biến đối khí hậu để kịp thời ứng phó. Đồng thời, quá trình phát triển kinh tế của đất nước phải đặt trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới…
 
Kết luận hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lâm Phương Thanh - UVTW Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, cán bộ tuyên giáo các cấp cần nghiên cứu, nắm vững để tuyên truyền những nội dung cốt lõi về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, nhiệm vụ đặt ra năm 2017; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, tập trung tuyên truyền việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết; tuyên truyền đậm nét về tình hình sản xuất vụ đông xuân; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; các cấp, ngành tổ chức tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017...
 
DUY DANH