Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Đà Lạt nhân dịp Giáng sinh 2016

03:12, 23/12/2016

(LĐ online) - Sáng 23/12, Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng Tòa Giám mục Đà Lạt nhân dịp Giáng sinh 2016. Cùng đi với đoàn có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND - UBND - UBTTQ tỉnh, cùng các sở, ngành liên quan.

(LĐ online) - Sáng 23/12, Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng Tòa Giám mục Đà Lạt nhân dịp Giáng sinh 2016. Cùng đi với đoàn có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND - UBND - UBTTQ tỉnh, cùng các sở, ngành liên quan.
 
Đoàn lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Đà Lạt nhân dịp Giáng sinh 2016
Đoàn lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Đà Lạt nhân dịp Giáng sinh 2016
Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đức Quận đã thông tin nhanh về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và định hướng nhiệm vụ giải pháp cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 tới Giám mục Vũ Huy Chương và các linh mục, đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tại buổi gặp gỡ. 
 
Đồng chí Trần Đức Quận cũng đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của Giám mục Vũ Huy Chương, các linh mục, chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân trong tỉnh thời gian qua đã chung tay góp sức, thi đua phát triển sản xuất, tích cực tham gia các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu... đóng góp nhiều trong công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, đồng hành cùng địa phương phát triển bền vững.
 
Nhân dịp Giáng sinh 2016, đồng chí gửi lời chúc tới Giám mục, các vị Linh mục và toàn thể bà con giáo dân đón một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công trong năm mới 2017.
 
Tiếp đoàn và bày tỏ lòng cảm ơn đối với lãnh đạo tỉnh và đoàn đến thăm chúc mừng, Giám mục Vũ Huy Chương cũng hứa trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình, tiếp tục cùng các chức sắc tuyên truyền, vận động giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, phát huy tinh thần "kính chúa yêu nước" trở thành người công dân có ích trong xã hội. 
 
Giám mục cũng kiến nghị lãnh đạo tỉnh và chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn nữa về đất đai, cấp phép xây dựng nhà thờ, giáo xứ, đề bạt phong chức Linh mục... để mọi hoạt động tôn giáo được đảm bảo tốt nhất, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

* Tại Bảo Lộc: Thành ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức buổi gặp mật thân mật với các vị linh mục, mục sư và các vị chức sắc, chức việc nhân dịp Lễ Giáng sinh 2016. Tại buổi gặp mặt thân mật này, lãnh đạo thành phố thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, ghi nhận sự đóng góp của các vị linh mục, mục sư và các vị chức sắc, chức việc tại các giáo xứ, nhà thờ… trong việc tổ chức cho đồng bào Công giáo và Tin lành thực hiện tốt nếp sống phúc âm giữa lòng dân tộc, phụng sự Thiên Chúa, phụng sự Tổ quốc và dân tộc, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Lãnh đạo thành phố mong muốn các vị tiếp tục có sự cống hiến nhiều hơn nữa. Dịp này, Linh mục Trần Văn Khiêm được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp hoạt động tôn giáo và dân tộc”. 
 
Cũng trong dịp Giáng sinh 2016, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ngành của thành phố Bảo Lộc đã chia thành các đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giáng sinh tại các giáo xứ, nhà thờ Công giáo và Tin lành trong toàn thành phố. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố đã ân cần thăm hỏi, chúc mừng các vị linh mục, mục sư và các vị chức sắc, chức việc cùng bà con giáo dân vui đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc.  
 
Nguyệt Thu - Xuân Long