Thường trực Tỉnh ủy tiếp Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

10:12, 30/12/2016

(LĐ online) - Vừa qua, các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp Trung tướng Phan Văn Giang - Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhân chuyến công tác tại tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) - Vừa qua, các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp Trung tướng Phan Văn Giang - Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhân chuyến công tác tại tỉnh Lâm Đồng. 
 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã thông tin nhanh đến Trung tướng Phan Văn Giang về tình hình chung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016. 
 
Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: “Những năm qua, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh luôn tiên phong đi đầu trong các phong trào ở địa phương, thực sự giữ mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, thể hiện qua rất nhiều việc làm, hành động thấm đẫm tình quân dân, điển hình là vụ tham gia giải cứu 12 công nhân bị nạn trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo (huyện Lạc Dương). Từ đó, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh”.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hứa, trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và dành sự quan tâm hơn nữa để các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
 
Thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng, xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dành cho các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Đồng thời, thông báo với các đồng chí lãnh đạo tỉnh một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ được Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện trong những năm tới. 
 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: “Dù trong điều kiện hoàn cảnh nào, lực lượng quân đội sẽ luôn phát huy phẩm chất của người lính, tiên phong đi đầu trong mọi phong trào, thực sự là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng và cấp ủy, chính quyền các cấp”. 
 
Trước đó, Trung tướng Phan Văn Giang cũng đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.
 
Thế Anh