Nêu cao vai trò đại biểu dân cử

08:01, 10/01/2017

Đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri theo hướng sát dân, gần dân hơn; đồng thời, chú trọng nâng cao kỹ năng hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả là tinh thần hoạt động của đại biểu Quốc hội khóa XIV được các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghiêm túc.

Đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri theo hướng sát dân, gần dân hơn; đồng thời, chú trọng nâng cao kỹ năng hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả là tinh thần hoạt động của đại biểu Quốc hội khóa XIV được các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghiêm túc.
 
 Đ/c Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tham gia công tác xã hội tại Lâm Đồng. Ảnh: N.Thu
Đ/c Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tham gia công tác xã hội tại Lâm Đồng. Ảnh: N.Thu

Sau kết quả bầu cử ĐBQH khóa XIV và kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng có 6 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu ở Trung ương. Năm 2016 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Quốc hội, nhưng các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng vẫn diễn ra liên tục, sôi nổi và có nhiều sáng tạo. Các đại biểu Quốc hội trong đoàn phần lớn lần đầu tham gia Quốc hội, nhưng đã chủ động, tích cực nghiên cứu, phát biểu, thảo luận tại tổ và tại hội trường, tạo ấn tượng tốt đẹp cho Quốc hội và cử tri.
 
Các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao kỹ năng hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân. Ngoài ra, công tác tiếp xúc cử tri cũng từng bước tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng theo hướng sát dân, gần dân hơn; tăng cường cơ chế đối thoại giữa cử tri và đại biểu Quốc hội, đẩy mạnh các hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, theo ngành nghề, theo giới và nơi cư trú… để nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến với Quốc hội, với các cơ quan, tổ chức hữu quan - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị Lâm Đồng Nguyễn Tạo cho biết.
 
Về hoạt động giám sát, Đoàn đã tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; giám sát qua văn bản việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương qua đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội; giám sát tại địa phương về hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật, về phát triển khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005 - 2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo; phối hợp với Đoàn giám sát Ủy ban đối ngoại của Quốc hội giám sát chuyên đề việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
 
Ngoài ra, Đoàn ĐBQH cũng đã tập trung nghiên cứu các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020... 
 
Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tỉnh xây dựng báo cáo chuyên đề phục vụ các Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào giám sát tại địa phương về 2 chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016; phục vụ giám sát tối cao tại 2 kỳ họp thứ 3 và thứ 4 năm 2017 theo Nghị quyết của Quốc hội. 
 
Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp tục và duy trì tốt công tác xã hội như: thăm và tặng quà cho Ban liên lạc các cán bộ hưu trí tại Hà Nội trước đây đã từng hoạt động, công tác tại Lâm Đồng trước năm 1945; thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị đặc thù… nhân dịp lễ, tết cổ truyền với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng cùng nhiều xe lăn, hàng trăm thùng sữa… Qua đó, góp phần động viên kịp thời, giúp đỡ các đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống.
 
Được biệt, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, sau hơn một tháng làm việc tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Ba Đình (Hà Nội), một số đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã nêu cao vai trò dân cử, thay mặt Đoàn thực hiện chất vấn Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nhiều vấn đề mà cử tri, dư luận quan tâm nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho nhân dân như: hoạt động dạy và học, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; những giải pháp để thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đóng cửa rừng theo Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016, nhất là ở khu vực Tây Nguyên; những giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng…
 
NGUYỆT THU