Chú trọng nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả

08:02, 07/02/2017

(LĐ online) - Ngày 7/2, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc tại huyện Bảo Lâm về việc triển khai nhiệm vụ năm 2017 và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016.

(LĐ online) - Ngày 7/2, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc tại huyện Bảo Lâm về việc triển khai nhiệm vụ năm 2017 và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016. Cùng đi trong đoàn có đồng chí Trần Ngọc Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm công trình thủy lợi Đạ M’Biang
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm công trình thủy lợi Đạ M’Biang

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực tế công trình thủy lợi Đạ M’Biang; Trường THCS Nao Lùng, thăm mô hình ghép cải tạo vườn cà phê và chăn nuôi bò của hộ ông K’Đức (thôn 2, xã Lộc Bắc), Công ty Cao su Bảo Lâm. 
 
Qua kiểm tra thực tế và làm việc với Thường trực Huyện ủy Bảo Lâm và xã Lộc Bắc, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý bảo vệ, trồng rừng, chuyển đổi giống cây trồng mang lại hiệu quả cao cho bà con nông dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Bảo Lâm và xã Lộc Bắc trong thời gian tới cần tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, giữ đất rừng; những diện tích rừng đã bị khai phá phải có biện pháp từng bước khôi phục, tái tạo lại. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần nghiên cứu các mô hình sản xuất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chú trọng nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả và tạo điều kiện cho đồng bào DTTS làm giàu trên đất nông nghiệp… 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm thăm Trường THCS Nao Lùng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm Trường THCS Nao Lùng

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, hiện nay, xã Lộc Bắc đã đạt 12/19 tiêu chí. Thu nhập bình quân đạt 13 triệu đồng/người/năm là thấp hơn so với mặt bằng chung của huyện. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, thời gian tới, xã cần tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Để làm được điều đó, cán bộ, đảng viên phải là người đầu tàu gương mẫu trong việc triển khai thực hiện, qua đó trở thành những nhân tố tích cực trong việc phổ biến, vận động  bà con học tập làm theo. 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm Công ty Cao su Bảo Lâm
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm Công ty Cao su Bảo Lâm

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến cùng đoàn công tác tiếp tục đến thăm một số mô hình sản xuất, như: trồng cây keo lai, cơ sở thêu ren và mô hình trồng bưởi da xanh trên địa bàn xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm... 
 
NDONG BRỪM