Đoàn công tác UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc tại tỉnh Đông Flanders, Vương quốc Bỉ

05:03, 29/03/2017

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng vừa có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Đông Flanders, Vương quốc Bỉ theo lời mời của ông Jan Briers, Thống đốc tỉnh Đông Flanders, Vương quốc Bỉ. 

Hướng tới những cơ hội hợp tác lâu dài và bền vững
 
Đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng vừa có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Đông Flanders, Vương quốc Bỉ theo lời mời của ông Jan Briers, Thống đốc tỉnh Đông Flanders, Vương quốc Bỉ. 
 
Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo Đông Flanders trong chương trình làm việc tại Đông Flanders
Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo Đông Flanders trong chương trình làm việc tại Đông Flanders
 
Trong chuyến làm việc với sự có mặt của lãnh đạo cấp cao chính quyền tỉnh Đông Flander, đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng cùng ông Vương Thừa Phong - Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ, Liên minh Châu Âu và Lucxembourg; ông Nguyễn Cảnh Cường - Tham tán trưởng Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ, các bên đã chia sẻ mối quan tâm chung và đánh giá cao những kết quả đạt được trong hợp tác giữa Lâm Đồng và Đông Flanders trong lĩnh vực nông nghiệp. Hai bên đã tổ chức gặp mặt đại diện các lãnh đạo để xác định nội dung hợp tác, ký kết các nội dung hợp tác về các lĩnh vực đào tạo chuyên gia, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai tỉnh tiếp cận thị trường của nhau. Phía Đông Flanders đã chuyển giao thành công mô hình sản xuất hoa cúc, mô hình sản xuất dâu tây, cà chua tại Đà Lạt, Lâm Đồng, phối hợp tổ chức 3 cuộc hội thảo về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (CNC). Phía tỉnh Lâm Đồng đã cử 2 chuyên gia tập huấn ngắn hạn tại tỉnh Đông Flanders về lĩnh vực nông nghiệp CNC đồng thời hai bên đã trao đổi nhiều cán bộ kỹ thuật, nghiên cứu sinh để tìm hiểu và học hỏi tình hình nông nghiệp của từng địa phương. Ngài Jan Briers đại diện chính quyền tỉnh Đông Flanders đề nghị tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh theo chiều sâu về sản xuất nông nghiệp CNC, về xử lý môi trường, xây dựng thành phố thông minh…
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đã có bài phát biểu đánh giá cao các chương trình, dự án do chính quyền tỉnh Đông Flanders thực hiện tại Lâm Đồng. Những dự án này bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp người sản xuất, cán bộ kỹ thuật và đội ngũ doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng tiếp cận một số quy trình công nghệ từ Vương quốc Bỉ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp CNC tại tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí đề xuất một số hợp tác trong thời gian tới như hai bên tiếp tục hợp tác về đào tạo chuyên gia và cán bộ nông nghiệp, xúc tiến thương mại để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ. Đông Flanders hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng trong việc nhập khẩu giống mới, thiết bị, công nghệ tiên tiến để ứng dụng vào sản xuất và tiếp tục thực hiện thử nghiệm một số mô hình về giống cây trồng mới, quy trình công nghệ sản xuất, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, công nghệ chế biến trong các lĩnh vực cà chua, dâu tây, hoa cây cảnh và chăn nuôi bò thịt, bò sữa, đồng thời hỗ trợ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về kinh nghiệm, kỹ thuật công nghệ trong việc xây dựng và phát triển thành phố thông minh.
 
Cũng trong chuyến làm việc, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đã tới thăm một số cơ sở sản xuất giống, trồng rau hoa, cây cảnh của Đông Flanders như Trung tâm Nghiên cứu Rau, Hoa cây cảnh của tỉnh Đông Flanders; Công ty sản xuất cà chua hàng đầu của tỉnh Đông Flanders (Tomato masters Company); công ty xuất nhập khẩu hoa đỗ quyên, hoa cẩm tú cầu và Công ty Denis Plants, công ty đang hợp tác với Công ty Rừng hoa Đà Lạt, Việt Nam. Các đối tác bạn đã chia sẻ với đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, kỹ thuật canh tác thân thiện với môi trường, các phương pháp sản xuất giống… đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Lâm Đồng và các công ty Đông Flanders. 
 
Một số hình ảnh Đoàn công tác UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc tại Đông Flander:
 

 

 
DIỆP QUỲNH