Đoàn Đại biểu Quốc hội góp ý Luật Quy hoạch

04:03, 16/03/2017

Sáng ngày 16/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách chủ trì hội thảo chuyên đề góp ý Luật Quy hoạch. 

Sáng ngày 16/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách chủ trì hội thảo chuyên đề góp ý Luật Quy hoạch. 
 
Các đại biểu tham gia góp ý Luật Quy hoạch
Các đại biểu tham gia góp ý Luật Quy hoạch
Dự án Luật Quy hoạch gồm 6 chương và 69 điều, bổ sung một số điểm, khoản quy định về không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, rà soát bổ sung trình tự thẩm định quy hoạch... Tại buổi hội thảo, đa số đại biểu thống nhất với các điều luật nêu trong dự thảo luật. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng một số nội dung giải thích từ ngữ chưa rõ ràng, chưa cụ thể, cần bổ sung, điều chỉnh như nên thay cụm từ “quy hoạch không gian biển” bằng cụm từ “quy hoạch vùng biển” cho phù hợp. Nhiều cụm từ trong dự thảo luật còn chung chung như “quy hoạch tầm nhìn”, “quy hoạch ngành quốc gia”... trong khi luật rất cần quy định chi tiết, cụ thể để dễ thực thi trong cuộc sống.
 
Cũng có đại biểu góp ý về nguyên tắc quy hoạch cần bổ sung thêm phần “quy hoạch cấp dưới cần tuân thủ quy hoạch cấp trên” để tránh xảy ra tình trạng phá vỡ quy hoạch quốc gia. Cần bổ sung thêm phần “quy hoạch đặc thù” ngoài “quy hoạch đô thị và nông thôn”, cần quy định rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân thực hiện luật, trong quá trình lập quy hoạch cần bổ sung việc lấy ý kiến cộng đồng, đảm bảo bình đẳng giới và bình đẳng tôn giáo, dân tộc; đề nghị bổ sung nguyên tắc đảm bảo tính khả thi, tính đồng bộ, tính dự báo, tính ổn định, bảo vệ môi trường, tính nhân dân...
 
Các ý kiến góp ý tại hội thảo sẽ được thư ký Đoàn ĐBQH Lâm Đồng tổng hợp trình UBTVQH tại kỳ họp sắp tới.
 
N.THU