Đồng hành cùng Tháng thanh niên

04:03, 15/03/2017

(LĐ online) - Năm 2004 là năm đầu tiên Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy tháng 3 hằng năm là "Tháng Thanh niên" nhằm tạo ra phong trào sâu rộng, thiết thực của tuổi trẻ thi đua tình nguyện, xung kích tham gia phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng... 

(LĐ online) - Năm 2004 là năm đầu tiên Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy tháng 3 hằng năm là “Tháng Thanh niên” nhằm tạo ra phong trào sâu rộng, thiết thực của tuổi trẻ thi đua tình nguyện, xung kích tham gia phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng... 
 
Phần hô đáp khẩu hiệu “Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh” – Thanh niên. Ảnh:Q.Uyển
Phần hô đáp khẩu hiệu “Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh” – Thanh niên. Ảnh: Q.Uyển
Qua thực tiễn cho thấy, muốn phong trào tuổi trẻ phát triển sôi nổi, hiệu quả, đồng thời tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ thì cần phải tạo điều kiện, môi trường để thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên (TN) tham gia vào các hoạt động, các phong trào cụ thể, thiết thức; điều đó đòi hỏi cần có “Tháng Thanh niên”. 
 
Tuy nhiên, trước khi được Đảng, Chính phủ đồng ý lấy tháng 3 hàng năm là Tháng Thanh niên, năm 2003 Đoàn Thanh niên đã chủ động phát động Tháng Thanh niên với tinh thần “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng Thanh niên”. Tháng Thanh niên năm đó đã rất thành công, không chỉ lôi cuốn TN tham gia sôi nổi mà còn thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, thực sự tạo dấu ấn mạnh mẽ. 
 
Từ thực tiễn thành công đó, Đoàn Thanh niên báo cáo đề xuất chủ trương và ngày 16/10/2003 được Ban Bí thư Trung ương Đảng có văn bản đồng ý cho lấy tháng 3 hàng năm là “Tháng Thanh niên”. Đến ngày 10/01/2004, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo các Bộ, ngành và các cấp chính quyền về tổ chức “Tháng Thanh niên” hàng năm.
 
Theo đó, tổ chức Tháng Thanh niên là nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của TN trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời bồi dưỡng lực lượng TN - nguồn nhân lực trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác TN, chủ động xây dựng, triển khai chương trình phát triển TN ở địa phương, ngành, đơn vị mình trên cơ sở cụ thể hoá Chiến lược phát triển TN. Tổ chức chương trình làm việc với Đoàn thanh niên cùng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh niên tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị để cổ vũ  ý thức trách nhiệm của TN vì cuộc sống cộng đồng. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động “Tháng thanh niên”; đồng thời động viên toàn xã hội quan tâm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy lực lượng TN. Yêu cầu các hoạt động trong “Tháng Thanh niên” phải được triển khai sâu rộng, có tính hành động cao, đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả. 
 
Kể từ 2004 đến nay, năm 2017 là lần thứ 13 tổ chức Tháng thanh niên, mỗi năm đều có một chủ đề phù hợp. Và Tháng Thanh niên” đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội có ý nghĩa to lớn đối với đoàn viên, thanh niên; là dịp để đoàn viên, thanh niên thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình đối với đất nước, xã hội và cộng đồng, phát huy cao độ vai trò xung kích vốn có của TN; là môi trường để TN giao lưu, học hỏi lẫn nhau; là điều kiện để cá nhân, tập thể khẳng định tài năng, sức sáng tạo của mình...
 
“Tháng Thanh niên” năm 2017 đã được Trung ương Đoàn tổ chức Lễ khởi động vào sáng ngày 26/02, tại thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp), với sự tham gia của hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên. Chủ đề Tháng Thanh niên năm nay là “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, bằng tinh thần “Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo”, quyết tâm đạt những thành tích tốt nhất, tham gia phát triển kinh tế- xã hội, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 
 
Các hoạt động của Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị cần bám sát Chỉ thị số 10 ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cần có lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, khả năng của tổ chức Đoàn ở mỗi cấp, mỗi địa phương, đơn vị. Trong đó, chú trọng ưu tiên các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ TN khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội; xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên trên địa bàn dân cư vững mạnh.
 
Hưởng ứng lễ khởi động của Trung ương Đoàn, sáng 05/3, tại quảng trường Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Di Linh, Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã tổ chức Lễ phát động và ra quân Tháng Thanh niên năm 2017 với sự tham dự của hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên, học sinh. Với chủ đề “Tuổi trẻ Lâm Đồng chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã xác định nội dung Tháng Thanh niên năm 2017 là tập trung tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022; tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị: tổ chức các đội hình TN tình nguyện tham gia xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp; tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Thùng rác công cộng”; 100 % huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tham mưu tổ chức diễn đàn gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, TN; tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho TN, bộ đội xuất ngũ; mỗi cấp bộ đoàn thực hiện đỡ đầu ít nhất 01 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.
 
Ngoài ra, trong Tháng Thanh niên năm 2017 còn tổ chức các hoạt động trọng tâm như: Giải việt dã truyền thống 26/3; Lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ngày hội đoàn viên: đồng diễn giai điệu Tổ quốc; tổ chức phiên giao dịch việc làm; tổ chức cuộc thi mô hình, ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên…
 
Để Tháng Thanh niên năm 2017 thực sự có sức lan tỏa và mang tính sâu rộng, các cấp bộ Đoàn cần phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ để triển khai Kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị và mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng hành cùng Tháng Thanh niên, ngoài thanh niên là đối tượng chính, giữ vị trí trung tâm, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cần thực sự vào cuộc; tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để TN phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất, “chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, phát triển kinh tế - xã hội, bằng những công trình, những công việc cụ thể, thiết thực, khắc phục tình trạng hô hào chung chung, kém hiệu quả.
 
KHÁNH LINH