Góp ý Luật Quản lý ngoại thương

05:03, 17/03/2017

(LĐ online) - Đoàn ĐBQH khoá 14 tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo góp ý Luật Quản lý ngoại thương gồm 8 chương, 117 điều dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Tạo - Phó trưởng đoàn chuyên trách cùng các thành viên Tổ Tư vấn pháp luật, các cơ quan liên quan.

(LĐ online) - Đoàn ĐBQH khoá 14 tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo góp ý Luật Quản lý ngoại thương gồm 8 chương, 117 điều dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Tạo - Phó trưởng đoàn chuyên trách cùng các thành viên Tổ Tư vấn pháp luật, các cơ quan liên quan.
 
Đa số đại biểu đều thống nhất việc cần thiết phải ban hành một luật riêng về quản lý ngoại thương trong giai đoạn hiện nay, tuy nhiên nhiều đại biểu góp ý cơ quan soạn thảo nên điều chỉnh tên gọi là Luật Ngoại thương thay vì “Luật Quản lý ngoại thương”. Đồng thời nên quy định điều khoản riêng quy định chức năng của chính quyền địa phương trong quản lý thương mại, đề cấp phép giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu. Cần quy định điều khoản cụ thể về trình tự thủ tục tranh chấp do các doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài khởi kiện. Các ý kiến cũng cho rằng, có rất nhiều quy định còn chung chung, thiếu cụ thể, trong khi luật lại rất cần quy định cụ thể, chi tiết, để khi ban hành dễ đi vào cuộc sống….
 
N.Thu