Phát triển ổn định nhưng vẫn còn những khó khăn

05:03, 28/03/2017

Ngày 28/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt chủ trì Hội nghị trực tuyến tình hình kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý II/2017...

Ngày 28/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt chủ trì Hội nghị trực tuyến tình hình kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý II/2017. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, các phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành, cùng với lãnh đạo UBND huyện, thành phố tại các điểm cầu trong toàn tỉnh. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm những vụ việc xảy ra trên địa bàn mình”
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm
những vụ việc xảy ra trên địa bàn mình”

 
Theo nhận định của các địa phương và sở, ngành, trong quý I, giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ ổn định theo chiều hướng tăng; tình hình thu ngân sách thuận lợi; giáo dục bội thu nhiều giải thưởng quốc tế; y tế không xảy ra dịch bệnh; du lịch có những chuyển biến tốt và lượng khách du lịch tăng; hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân; an ninh - quốc phòng ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm…
 
Tuy nhiên, có nhiều vấn đề nổi cộm, trong đó, ở các huyện phía nam, đến nay chưa có dấu hiệu hạn hán, nhưng khí hậu biến đổi thất thường gây nên dịch bệnh bọ xít muỗi trên cây điều làm thiệt hại ước tính đến 200 tỷ đồng; du lịch đã có nhiều giải pháp quản lý hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm, nhưng vẫn có tai nạn làm một khách nước ngoài và một hướng dẫn viên tử vong - ảnh hưởng đến an toàn du lịch, an ninh quốc gia; thu ngân sách ở nhiều địa phương có tăng so với cùng kỳ, nhưng nhìn chung vẫn chưa đạt tiến độ; tai nạn giao thông tăng cả số vụ và số người thương vong; vi phạm lâm luật rất phức tạp, trong đó, Bảo Lâm có một doanh nghiệp khai thác 80 ha rừng để trồng cà phê…
 
Các địa phương có nhiều kiến nghị, tập trung vào các vấn đề: cần ban hành quy định về san gạt cải tạo mặt bằng trên đất nông nghiệp để giải quyết nhu cầu bức xúc về đất sản xuất của nhân dân…, quy định về đấu giá đất ở các dự án; quy định điểm đỗ dừng của taxi, giải tỏa vỉa hè, phân bổ vốn các chương trình; giải quyết hiện tượng cò mồi đón khách ở các cửa ngõ vào thành phố và các trò chơi điện tử có yếu tố đánh bạc; đầu tư triển khai đường vành đai để phân luồng - tránh ùn tắc giao thông…
 
Tham dự Hội nghị, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông nhận xét: Thời gian qua, Mặt trận và các đoàn thể tham gia xây dựng chính quyền khá toàn diện. Các vấn đề về nông thôn mới và đô thị văn minh đã có Chỉ thị của Bộ Chính trị, nhưng đô thị văn minh mới có tiêu chí của Bộ VHTTDL, chưa có tiêu chí quốc gia. Ngoài thành phố Đà Lạt được chọn làm điểm xây dựng đô thị văn minh và Đức Trọng làm điểm về xây dựng nông thôn mới…, các địa phương cũng cần đăng ký xây dựng mô hình đạt chuẩn trong năm 2017, 2018, những đơn vị đã đạt rồi phải nâng chuẩn. Vấn đề quản lý, bảo vệ rừng mỗi năm có một nét riêng, cần thiết lập hệ thống thông tin cho rõ về cơ chế quản lý và phân cấp quản lý. Các địa phương đều có cơ chế một cửa, nhưng có phù hợp không, khi quy định tại mỗi cửa là bao nhiêu ngày, nhưng thời gian nối từ cửa này qua cửa kia có thể rất lâu, chẳng hạn với hồ sơ đất đai liên quan đến thuế?...
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Liêm phân tích tình hình từ kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đồng thời đề nghị các địa phương phải tăng cường tiếp dân hơn nữa, rà soát các vụ khiếu nại còn tồn đọng chưa giải quyết dứt điểm, nhất là những vụ đông người. Một số địa phương xử lý khiếu kiện rất tốt đã có hiệu ứng, nhưng một số địa phương vẫn còn để ảnh hưởng sau thanh tra. Chỉ số PCI là kết quả hàng năm để đánh giá công khai về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh. 2 năm liên tục (2015-2016) Lâm Đồng đứng đầu Tây Nguyên và trong top khá của cả nước. Trong đó, năm 2016 vừa mới công bố, Lâm Đồng có 4 chỉ số đánh giá PCI tăng ở tiêu chí thời gian, tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền; còn lại 6 tiêu chí giảm và giảm nhiều ở chi phí tiếp cận đất đai và lao động.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt khẳng định: Quý đầu 2017, tình hình KT-XH của tỉnh đạt được những kết quả khá tích cực, khả quan. Tuy nhiên, còn có những khó khăn, như nhiều ý kiến, kiến nghị của địa phương, ngành cần tập trung tháo gỡ trong quý II… Như, du lịch cần tăng cường công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực; quản lý, bảo vệ rừng chưa tốt, cần tiếp tục kiểm tra thực hiện và xử lý nghiêm túc sai phạm; giao thông trong quý II cần tập trung vào giải pháp xử lý vi phạm bên cạnh những giải pháp khác để đạt được mục tiêu giảm các tiêu chí về tai nạn giao thông; ngành nông nghiệp phải giải quyết dứt điểm dịch hại trên cây điều, các vấn đề phát sinh sẽ được giải quyết ngay trong tuần này, khuyến cáo các hộ dân không sử dụng các loại thuốc gây ảnh hưởng tới các loại cây trồng xen.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, người đứng đầu chính quyền mỗi địa phương phải chịu trách nhiệm về những vụ việc xảy ra trên địa bàn mình… Trong quý II, Chủ tịch nhấn mạnh cần quan tâm tái cơ cấu, nhất là cơ cấu nông nghiệp, làm thương hiệu liên quan đến chuỗi và tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu năm nay, tăng GRDP được 8,5%; thu ngân sách hết quý II đạt 50% chỉ tiêu… Ngoài ra, Chủ tịch cũng lưu ý các vấn đề liên quan đến chương trình khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp, công tác xây dựng cơ bản, công tác bảo đảm an ninh gắn với trật tự và mỹ quan đô thị..., đẩy mạnh công tác đấu giá đất để khơi thông nguồn ngân sách cho các địa phương…
 
LÊ HOA