Lãnh đạo tỉnh gặp mặt đội ngũ trí thức tiêu biểu của tỉnh năm 2017

05:03, 17/03/2017

Chiều ngày 17/3, tại Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng đã diễn ra buổi gặp mặt đội ngũ trí thức tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng năm 2017. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Hiệp - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số các sở, ngành cùng hơn 100 đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức của tỉnh Lâm Đồng.

Chiều ngày 17/3, tại Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng đã diễn ra buổi gặp mặt đội ngũ trí thức tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng năm 2017. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Hiệp - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số các sở, ngành cùng hơn 100 đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức của tỉnh Lâm Đồng.
 
Lãnh đạo tỉnh chủ trì buổi gặp mặt đội ngũ trí thức
Lãnh đạo tỉnh chủ trì buổi gặp mặt đội ngũ trí thức
Với tiêu chí “cởi mở, thẳng thắn”, lãnh đạo tỉnh đã trân trọng lắng nghe, tiếp thu,  giải thích về quan điểm, đường lối cũng như quyết tâm của tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững. Nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu đã thể hiện sự hiểu biết và thật sự tâm huyết, trách nhiệm đối với công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh. Nổi bật là các ý kiến của Thạc sỹ Tạ Đức Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương về việc “Phát huy vai trò, trách nhiệm của trí thức trẻ trong phát triển kinh tế, xã hội, chính trị của địa phương”; của PGS.TS Dương Quý Sỹ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng nêu “Những giải pháp phát triển nguồn lực chất lượng cao phù hợp với điều kiện cụ thể của các ngành, đơn vị, địa phương, gắn với yêu cầu hội nhập quốc tế”; hay của Thạc sỹ Ngụy Xứng Hùng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng về vấn đề “Nâng cao vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương” và của bà K’Măng - giáo viên Trường Mầm non Đạ Mrông, huyện Đam Rông về việc “Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần thực hiện công bằng trong giáo dục”…
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời đề nghị các sở, ngành tiếp thu các ý kiến đóng góp và có những giải pháp hỗ trợ cho đội ngũ trí thức được phát huy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đồng thời bày tỏ mong muốn “… Đội ngũ trí thức trẻ cần tiếp tục phát huy, tiếp thu những thành tựu khoa học - kỹ thuật mới để đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà. Tôi mong muốn đội ngũ trí thức sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh, tài năng và tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tích cực lao động sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm… để cùng chung sức đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững”.
 
DIỄM THƯƠNG