Đại biểu Quốc hội khóa XIV (đơn vị Lâm Đồng) tiếp xúc cử tri Bảo Lâm

03:04, 26/04/2017

(LĐ online) - Sáng ngày 26/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV (đơn vị tỉnh Lâm Đồng) gồm ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng Đoàn và ông Nguyễn Văn Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã tiếp xúc với cử tri tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm.

(LĐ online) - Sáng ngày 26/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV (đơn vị tỉnh Lâm Đồng) gồm ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng Đoàn và ông Nguyễn Văn Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã tiếp xúc với cử tri tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm.
 
Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Tạo thông báo với cử tri về kết quả của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV; tình hình phát triển kinh tế, xã hội của cả nước và của tỉnh Lâm Đồng trong quý 1 và nội dung hoạt động của Đoàn ĐBQH (đơn vị tỉnh Lâm Đồng) trong thời gian qua.
 
Dịp này, cử tri thị trấn Lộc Thắng kiến nghị các cấp có thẩm quyền cần quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn (trong đó có các cầu treo); hỗ trợ cấp đất sản xuất tái định canh cho dân và bảo đảm vệ sinh môi trường trong vùng Dự án Tổ hợp Bauxite - Nhôm; sớm có giải pháp hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân nằm trong khu vực hồ bùn đỏ; giải quyết chế độ, chính sách cho người có công với cách mạnh còn tồn đọng; cần có giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ rừng và xử lý rác thải ở các khu dân cư…
 
Ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo địa phương và Đoàn ĐBQH giải trình theo thẩm quyền.  
 
XL