Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14 tiếp xúc với cử tri Di Linh

02:04, 27/04/2017

(LĐ online) - Sáng ngày 27/4, Tổ Đại biểu số 2; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng gồm Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Ông K' Nhiễu, Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thành viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tam Bố, huyện Di Linh nhằm thông báo một số nội dung trước kì họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh Lâm Đồng trong quý 1 năm 2017 và một số hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. 

(LĐ online) - Sáng ngày 27/4, Tổ Đại biểu số 2; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng gồm Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Ông K’ Nhiễu, Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thành viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tam Bố, huyện Di Linh nhằm thông báo một số nội dung trước kì họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh Lâm Đồng trong quý 1 năm 2017 và một số hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. 
 
Ông Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh và huyện Di Linh cùng tham dự tiếp xúc với cử tri.
 
Tại buổi tiếp xúc, ông K’ Nhiễu đã báo cáo với cử tri xã Tam Bố, huyện Di Linh một số nội dung cơ bản trước kì họp thứ 3, Quốc hội khóa 14. Theo đó, kỳ họp thứ 3 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22/5 đến ngày 20/6/2017 tại Hà Nội. Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật khác. Ngoài ra, xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2017, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, thực hiện giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016, xem xét thông qua chương trình giám sát năm 2018; nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2018. 
 
Bên cạnh đó Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời xem xét một số vấn đề quan trọng khác. 
 
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tam Bố, huyện Di Linh đã kiến nghị một số vấn đề như: Cần đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi; nâng cấp đập thủy lợi Đạ Le để phục vụ nhu cầu nguồn nước tưới cho diện tích đất sản xuất trên địa bàn; giải quyết việc làm cho nguồn lao động nông thôn; tăng cường xử lý các phương tiện xe quá khổ, quá tải chuyên chở vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát, đá gây mất an toàn giao thông cũng như dẫn đến sự xuống cấp tại các tuyến đường lên xã.
 
Ngoài ra một số cử tri đề nghị cần đẩy mạnh công tác tinh giảm biên chế; các chế độ chính sách cho người có công. Công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đảm bảo nước sạch vệ sinh môi trường cũng được đông đảo cử tri xã Tam Bố thảng thắn chia sẻ. 
 
Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo huyện Di Linh đã trả lời một số kiến ý kiến của cử tri trong phạm vi thẩm quyền liên quan đến đầu tư hệ thống kênh mương, thủy lợi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đảm bảo an toàn giao thông, chế độ chính sách cho người có công. Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp, kiến nghị thẳng thắn của cử tri xã Tam Bố, huyện Di Linh, trên cơ sở đó giải trình một số kiến nghị mà cử tri quan tâm. Ngoài ra những kiến nghị khác bà Mai cũng tiếp thu để chuyển đến các ngành chức năng xem xét giải quyết.
 
N.Thu