Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Đạ Tẻh, Cát Tiên

09:04, 28/04/2017

(LĐ online) - Chiều 27/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) gồm ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa 14 (đơn vị tỉnh Lâm Đồng) và ông Nguyễn Văn Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của QH, đã tiếp xúc với cử tri xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh.

(LĐ online) - Chiều 27/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) gồm ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa 14 (đơn vị tỉnh Lâm Đồng) và ông Nguyễn Văn Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của QH, đã tiếp xúc với cử tri xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh.
 
Ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV giải trình với cử tri
Ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV giải trình với cử tri
Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH khóa XIV, ông Nguyễn Văn Hiển đã thông báo đến cử tri xã Đạ Kho những chương trình, nội dung cơ bản của Kỳ họp thứ 3 QH khóa XIV. Theo đó, kỳ họp này dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 22/5 và kết thúc vào ngày 20/6. Tại Kỳ họp thứ 3, QH sẽ xem xét 13 dự án luật, 15 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 4 dự án luật khác… Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Hiển còn thông tin thêm về tình hình KT - XH cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng trong quý I/2017 cũng như hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XIV (đơn vị tỉnh Lâm Đồng) tại các kỳ họp trước của QH. 
 
Cử tri xã Đạ Kho kiến nghị cấp có thẩm quyền cần quan tâm tháo gỡ một số vướng mắc về chính sách đối với người có công; chế độ cho nạn nhân nhiễm chất độc hóa học; cần vào cuộc điều tra tình trạng khai man tuổi để hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước; hỗ trợ thiệt hại cho bà con vì tình hình dịch hại trên cây điều; xử lý dứt điểm tình trạng phân bón kém chất lượng lưu hành trên thị trường; ngừng cấp phép khai thác cát trên sông Đồng Nai; nên thông tuyến khám bệnh để giảm phiền hà và chi phí cho người dân; tạo điều kiện cho người đã mãn hạn tù phát triển kinh tế...
 
Trước đó, sáng cùng ngày, cử tri xã Phước Cát I, huyện Cát Tiên cũng đã được nghe ông Nguyễn Văn Hiển, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của QH, thông báo những chương trình, nội dung cơ bản của Kỳ họp thứ 3 QH khóa XIV, tình hình KT - XH của cả nước, của tình Lâm Đồng trong quý I/2017 và hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XIV (đơn vị tỉnh Lâm Đồng) tại các kỳ họp trước của QH.
 
Sau đó, cử tri xã Phước Cát I kiến nghị lên Đoàn ĐBQH hơn 20 vấn đề liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa, điện chiếu sáng để sớm đưa xã Phước Cát I thành thị trấn Phước Cát I. Bên cạnh đó, cử tri xã Phước Cát I cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền cần hỗ trợ vốn cho nhân dân chuyển đổi cây trồng từ diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng bắp. Cử tri xã Phước Cát I mong muốn các cấp cần có giải pháp hỗ trợ giá cả cho bà con vì hiện nay giá thịt heo đang giảm sâu. quá thấp, gây thiệt hại kinh tế của nông dân. Cơ quan chức năng và chính quyền các cấp cũng cần có giải pháp quản lý việc khai thác cát trên sông Đồng Nai... 
 
Ông Đoàn Văn Việt đã hết sức chia sẻ với những khó khăn mà cử tri 2 xã phản ánh. Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV (đơn vị tỉnh Lâm Đồng) cũng đã tiếp thu, ghi nhận và giải trình theo thẩm quyền về những vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị.
 
TRỊNH CHU