Lãnh đạo huyện Đơn Dương và thân nhân thăm các chiến sỹ mới

05:04, 03/04/2017

(LĐ online) - Vừa qua, Đoàn lãnh đạo huyện Đơn Dương do đồng chí Đinh Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và thân nhân đã đến thăm các chiến sỹ của huyện Đơn Dương đang tham gia học tập, huấn luyện, thực hiện nghĩa vụ tại Trung đoàn 4, Sư Đoàn Bộ binh 5, Quân Khu 7.

(LĐ online) - Vừa qua, Đoàn lãnh đạo huyện Đơn Dương do đồng chí Đinh Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và thân nhân đã đến thăm các chiến sỹ của huyện Đơn Dương đang tham gia học tập, huấn luyện, thực hiện nghĩa vụ tại Trung đoàn 4, Sư Đoàn Bộ binh 5, Quân Khu 7.
 
Trao quà cho các chiến sỹ mới. Đoàn công tác của huyện Đơn Dương và thân nhân các chiến sỹ mới chụp hình lưu niệm với đơn vị huấn luyện
Trao quà cho các chiến sỹ mới. Đoàn công tác của huyện Đơn Dương và thân nhân các chiến sỹ mới chụp hình lưu niệm với đơn vị huấn luyện
Trong đợt giao quân năm 2017 vừa qua, huyện Đơn Dương có 80 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 70 thanh niên ưu tú được giao tại Trung đoàn bộ binh 4 thuộc Sư đoàn Bộ binh 5. Một đơn vị có truyền thống kiên cường đã vinh dự được Đảng, Nhà Nước 2 lần trao tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau hơn 1 tháng huấn luyện, các chiến sỹ mới của huyện Đơn Dương đã nắm chắc và chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định, kỷ luật quân đội, và các chuyên đề pháp luật theo chương trình giáo dục quy định. Đánh giá chung qua các nội dung theo chương trình huấn luyện, 100% chiến sỹ đã hoàn thành đạt loại khá, giỏi đạt được chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó, các chiến sỹ còn được tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, nhằm nâng cao sức khỏe, tạo khí thế mới trong thi đua học tập và rèn luyện.
 
 Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Ngọc Hùng – Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương đã thăm hỏi tình hình sinh hoạt, học tập của các chiến sỹ mới, động viên tinh thần và mong muốn các chiến sỹ tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng quân đội anh hùng, kiên định tư tưởng học tập, công tác, xác định rõ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm và nghĩa vụ của người thanh niên trong tình hình mới. Nhân dịp đến thăm, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 5 chiến sỹ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trao quà cho Trung đoàn Bộ Binh 4, đơn vị huấn luyện và 70 chiến sỹ mới là con em của huyện Đơn Dương đang huấn luyện tại đơn vị.
 
DUY NGUYỄN - PHƯƠNG HOA