Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng

04:05, 22/05/2017

(LĐ online) - Ngày 22/5, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Hà Ban - UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng. 

(LĐ online) - Ngày 22/5, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Hà Ban - UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng. 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc
Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành và lãnh đạo Thành ủy Đà Lạt, Huyện ủy Đức Trọng…
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Quận đã báo cáo về việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn thời gian qua. Theo đó, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quán triệt và cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, kế hoạch để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc cũng đã tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cấp huyện và triển khai đến cơ sở, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Qua triển khai thực hiện, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở tại Lâm Đồng đã có nhiều đổi mới. Hầu hết các chủ trương, nghị quyết của Đảng được cụ thể kịp thời, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các chỉ chị, nghị quyết cấp trên vào điều kiện cụ thể của địa phương. Các cấp ủy đã nhận thức và xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và các mối quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở. 
 
Hiện nay, toàn tỉnh có 2.410 chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, phường, thị trấn và tổng số đảng viên cấp xã là 26.234 người. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ cơ sở dần đi vào ổn định, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ được nâng lên. Nhiều xã, phường, thị trấn đã quan tâm, chủ động xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện nay cơ bản phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, gắn bó sâu sát với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Về hoạt động của thôn, tổ dân phố có nhiều chuyển biến so với trước, cơ bản phát huy tốt vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh của mỗi địa phương…
 
Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã phát biểu đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác như quy định về công chức cấp xã; công tác bố trí, luân chuyển cán bộ; các chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách, cán bộ ở thôn, tổ dân phố… 
 
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Hà Ban đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Lâm Đồng đạt được thời gian qua, đồng thời tiếp thu, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Lâm Đồng cũng như các đại biểu tại buổi làm việc để tổng hợp trình Ban Bí thư trong thời gian tới.
 
D.DANH