Công bố quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức Tỉnh ủy

08:05, 08/05/2017

(LĐ online) - Sáng ngày 5/5, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HDND tỉnh đã công bố quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý...

(LĐ online) - Sáng ngày 5/5, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực  Tỉnh uỷ, Chủ tịch HDND tỉnh đã công bố quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lâm Đồng, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 3/5/2017.
 

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (giữa) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (giữa) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Trong buổi lễ công bố quyết định, đồng chí Trần Đức Quận nhấn mạnh, việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý nằm trong nội dung đào tạo cán bộ là công việc thường xuyên của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn quan tâm, lo lắng đối với công tác này; trong đó, việc quy hoạch, đào tạo thậm chí luôn có tầm nhìn từ 5 đến 10 năm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, ở cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ sẽ phát huy những phẩm chất cách mạng và những kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Buổi sáng cùng ngày, đồng chí Trần Đức Quận cũng đã công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 3/5/2017. 

Đồng chí Quận cho rằng, công tác tuyên giáo đối với đồng chí Phúc tuy là mới, nhưng với sự chịu khó học hỏi, nghiên cứu tìm tòi của đồng chí, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, là nơi luôn có truyền thống đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, sáng tạo, đổi mới, chắc chắn đồng chí Phúc sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lưu Văn Tuệ