Đảng ủy Công an TP Đà Lạt xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh

08:05, 09/05/2017

Là lực lượng vũ trang trọng yếu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân, Đảng ủy Công an TP Đà Lạt luôn chú trọng tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, lãnh đạo lực lượng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Là lực lượng vũ trang trọng yếu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân, Đảng ủy Công an TP Đà Lạt luôn chú trọng tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, lãnh đạo lực lượng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Hiện nay, Đảng bộ Công an TP Đà Lạt có 13 chi bộ trực thuộc, với 184 đảng viên. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy Công an TP Đà Lạt đã tập trung chỉ đạo các chi bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) bằng nhiều hình thức thông qua các buổi giao ban định kỳ, sinh hoạt chi bộ.
 
Thời gian qua, Công an TP Đà Lạt tiếp tục thực hiện khẩu hiệu hành động “Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Bên cạnh đó, Đảng ủy còn tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho đảng viên, CBCS các văn bản của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, bố trí học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tham dự các đợt học nghị quyết của Trung ương do Thành ủy Đà Lạt tổ chức. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 02 ngày 17/3/2016 của Bộ Công an về đổi mới nâng cao công tác chính trị tư tưởng trong CAND giai đoạn 2016 - 2021...
 
Việc không ngừng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng đã góp phần quan trọng giúp củng cố, tăng cường sức chiến đấu trong lực lượng CAND. Theo đó, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được triển khai hiệu quả, quyết liệt, không để hình thành tội phạm có tổ chức theo kiểu xã hội đen, các tụ điểm ma túy phức tạp. 
 
Trong năm 2016, tình hình tội phạm về hình sự được kéo giảm (166/170 vụ so với năm 2015), trong đó trọng án xảy ra 6 vụ, giảm 1 vụ so với 2015. Việc điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án và các loại án xảy ra đạt kết quả trên 91,5%, trọng án làm rõ 100%, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại trị giá trên 1,8 tỷ đồng; triệt phá 11 nhóm - 50 đối tượng; điều tra mở rộng 91 vụ phạm tội hình sự; tiếp tục đấu tranh với 12 băng nhóm, phối hợp bắt 12 đối tượng truy nã. Đặc biệt, đã bắt và xử lý 45 vụ, 72 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và cây cần sa; răn đe, giáo dục gần 1.200 lượt đối tượng có hoạt động liên quan đến ma túy; lập hồ sơ quản lý 127 đối tượng; triệt phá 57 tụ điểm hoạt động cờ bạc dưới nhiều hình thức, bắt quả tang 300 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, khởi tố 11 vụ, 42 đối tượng...
 
Ngoài ra, trong công tác phòng chống tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường đã được Đảng ủy Công an TP Đà Lạt tập trung chỉ đạo, nhất là đấu tranh phòng chống hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh gian lận thương mại, vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh hàng đa cấp, hoạt động tín dụng đen. Triển khai đấu tranh với các đối tượng hoạt động tiếp thị dưới dạng “cò” để không xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, các đối tượng khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép. Công tác bắt, xử lý tội phạm và thực hiện các quy định của pháp luật trong tố tụng hình sự được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng bắt oan, bắt sai và những sai phạm trong giam giữ can phạm. 
 
Thượng tá Bùi Đức Rô - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an TP Đà Lạt cho biết: “Đảng ủy Công an TP luôn đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Chủ động đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đến từng cấp ủy viên, đảng viên, CBCS nhằm xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để góp phần tích cực vào việc ổn định, phát triển kinh tế - xã hội và trên các lĩnh vực khác của thành phố”.
 
Nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong lực lượng CAND, trong 3 năm liền (2014, 2015, 2016), Đảng bộ Công an TP Đà Lạt đều được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
 
ĐỨC TÚ