Việc thực hiện Chỉ thị 05 đang đi vào cuộc sống

05:05, 18/05/2017

(LĐ online) - Sáng ngày 18/5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW (Chỉ thị) của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(LĐ online) - Sáng ngày 18/5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW (Chỉ thị) của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng - UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
 
Toàn cảnh điểm cầu Lâm Đồng
Toàn cảnh điểm cầu Lâm Đồng

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; bí thư, phó bí thư các Huyện uỷ, Thành uỷ...
 
Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương (BTGTW), qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Tại Lâm Đồng, qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy và chính quyền, MTTQ, các đoàn thể các cấp đã triển khai khá nghiêm túc, kịp thời; gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nhiệm vụ chính trị của địa phương với nhiều cách làm mới, phù hợp, sáng tạo. Điển hình tiêu biểu được tuyên dương nhân rộng. Các tổ chức, cá nhân thực hiện nội dung “làm theo” từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị… 
 
Tuy vậy, việc quán triệt, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Việc cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Việc đưa nội dung học tập và làm theo vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng có nơi còn hình thức. Ở một số địa phương, đơn vị công tác kiểm tra kết quả triển khai thực hiện chưa thường xuyên; việc gắn kết thực hiện Chỉ thị với triển khai nhiệm vụ vẫn hạn chế.
 
Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, sát với thực tiễn trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05.
 
Đợt này đã có 28 tập thể 48 cá nhân nhận được bằng khen của  Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Lâm Đồng có hai cá nhân: bà K’Hiếu - Trưởng ban công tác Mặt trận, Tổ dân phố Xoan, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà và anh Phan Thanh Sang - Chủ trang trại hoa lan YSA Orchid Farm, Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt.
 
Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị có hiệu quả, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên. Gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tích cực biểu dương nhân rộng các điển hình tiêu biểu. Đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các tổ chức đảng. Đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện... 
 
N. Ngà