Trên 20.000 tác phẩm tham dự Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X

04:05, 05/05/2017

Sáng 5/5, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã diễn ra hoạt động chấm điểm các tác phẩm tham dự Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X. 

Sáng 5/5, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã diễn ra hoạt động chấm điểm các tác phẩm tham dự Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X. 
 
Các thành viên Ban giám khảo đang thảo luận đánh giá chất lượng các tác phẩm dự thi
Các thành viên Ban giám khảo đang thảo luận đánh giá chất lượng các tác phẩm dự thi
Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; qua đó, tạo không khí phấn khởi khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng đã đề ra.
 
Cuộc thi cũng góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời, vận dụng Nghị quyết của Đảng vào từng vị trí công tác, học tập một cách hiệu quả, thiết thực; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh ngày càng vững mạnh.
 
Các bài dự thi được phân theo 2 nhóm đối tượng, gồm: đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang tỉnh, giáo viên, giảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đang sống và làm việc tại Lâm Đồng; đối tượng là học sinh trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, sinh viên các trường cao đẳng, đại học.
 
Theo đánh giá của Ban giám khảo, nhiều bài dự thi đợt này được các thí sinh đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng nội dung cũng như hình thức trình bày, thể hiện rõ sự đầu tư cũng như tâm huyết của tác giả. 
 
Theo kết quả chấm ban đầu, trong số hơn 20.000 bài dự thi có 127 bài được chọn. Trong đó, có 9 bài đạt trên 95 điểm, 28 bài đạt từ 90 - 94 điểm, 99 bài đạt từ 85 - 90 điểm. Hội đồng Ban giám khảo tiếp tục làm việc để tìm ra các tác phẩm chất lượng để chọn ra các tác phẩm đoạt giải Nhất, Nhì, Ba với tổng giải thưởng trên 60 triệu đồng.
 
NGỌC NGÀ