UBND tỉnh làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội

03:05, 15/05/2017

(LĐ online) - Sáng ngày 15/5, UBND tỉnh có buổi làm việc với Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng để trao đổi, thống nhất các ý kiến kiến nghị Quốc hội, Chính phủ  tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV sắp tới. 

* Kiến nghị Quốc hội về những bất cập trong chính sách pháp luật về nhiều lĩnh vực đời sống xã hội
 
(LĐ online) - Sáng ngày 15/5, UBND tỉnh có buổi làm việc với Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng để trao đổi, thống nhất các ý kiến kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV sắp tới. Chủ trì có ông Nguyễn Văn Yên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; tham dự buổi làm việc còn có ĐBQH Triệu Thế Hùng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; ĐBQH Nguyễn Văn Hiển - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; ĐBQH K’Nhiễu, thành viên Ủy ban Dân tộc của Quốc hội; cùng đại diện các sở, ngành liên quan.
 
Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh và Đoàn Đạu biểu Quốc hội
Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng Đoàn chuyên trách đã thông tin về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước kỳ họp thứ ba. Theo đó, tại các buổi tiếp xúc, có khoảng 1.500 cử tri tham dự, hơn 140 lượt cử tri phát biểu với hơn 350 ý kiến về các vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Nổi bật, cử tri kiến nghị Quốc hội cần tăng cường hoạt động giám sát trên các lĩnh vực thực hiện chính sách pháp luật về sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; xử lý các dự án, công trình trọng điểm kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài; việc thực hiện chính sách pháp luật về sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn vay nợ nước ngoài để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ; giám sát thực hiện chính sách pháp luật về bạo lực trẻ em, chính sách cho đồng bào DTTS… 
 
Cử tri cũng tập trung kiến nghị Chính phủ sớm có giải pháp chấn chỉnh xử lý tình trạng báo chí phản ánh về việc “thăng tiến thần tốc” của một số cán bộ ở các địa phương. Cử tri kiến nghị đẩy mạnh tinh giản biên chế, tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền tự chủ cho các địa phương thì Chính phủ nên có chính sách giao khoán tổng biên chế hành chính, số lượng người làm việc cho các địa phương có cùng diện tích, dân số, điều kiện tự nhiên; Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, xác định lại tư cách pháp nhân và quy định việc sử dụng con dấu của phòng nội vụ, phòng tư pháp cấp huyện. Về lĩnh vực nông nghiệp, cử tri tiếp tục thể hiện sự lo lắng về giá cả mặt hàng nông sản và chăn nuôi thiếu ổn định.
 
Báo cáo với Đoàn ĐBQH, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin kết quả về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh 4 tháng đầu năm. 
 
Tại buổi làm việc, sau khi đại diện các sở: Giáo dục, Y tế, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, LĐTBXH, Công thương, Xây dựng… giải trình cụ thể các ý kiến với Đoàn ĐBQH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên đã kết luận thống nhất với các kiến nghị của cử tri Lâm Đồng bức xúc quan tâm trong thời gian vừa qua để Đoàn ĐBQH báo cáo tổng hợp trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội diễn ra từ ngày 22/5 đến 20/6/2017. 
 
Nguyệt Thu