Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc tại Cụm II

03:06, 29/06/2017

(LĐ online) - Ngày 29/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục làm việc tại các huyện, thành ủy Cụm II, đồng chí Hoàng Liên – Phó Trưởng ban Thường trực BDV Tỉnh ủy chủ trì hội nghị, cùng với sự tham dự của BDV 6 huyện, Thành ủy Cụm II và các phòng, ban liên quan.

(LĐ online) - Ngày 29/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục làm việc tại các huyện, thành ủy Cụm II, đồng chí Hoàng Liên – Phó Trưởng ban Thường trực BDV Tỉnh ủy chủ trì hội nghị, cùng với sự tham dự của BDV 6 huyện, Thành ủy Cụm II và các phòng, ban liên quan.
 
Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm quan các mô hình dân vận khéo ở địa bàn Bảo Lâm
Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm quan các mô hình dân vận khéo ở địa bàn Bảo Lâm
6 tháng vừa qua, công tác dân vận của chính quyền đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh tổ chức các đợt thăm hỏi, tặng quà cho người lao động nghèo, hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công trong dịp lễ, Tết. Trên toàn tỉnh đã tiếp 1.646 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận và xử lý 2.556 đơn, kiến nghị, phản ánh, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng…
 
Công tác giải dân vận của lực lượng vũ trang cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: công an tỉnh đã tiếp 13 lượt công dân, tiếp nhận 47 đơn thư, trong đó giải quyết 14 đơn và 4 vụ việc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện công tác tuyển chọn, gọi nhập ngũ năm 2017, tiến hành công tác dân vận với 4.750 ngày công, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà sinh hoạt cộng đồng cho nhiều địa phương. 
 
Bên cạnh đó, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chú trọng đưa hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân… nhất là trong dân tộc, tôn giáo, doanh nhân, thân nhân người Lâm Đồng đang sống và làm việc ở nước ngoài. 
 
Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm nay, công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận được quan tâm thực hiện. Các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Hệ thống dân vận không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả những chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh…
 
Qua đó, đã huy động cả hệ thống chính trị trong nắm bắt và giải quyết kịp thời các bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, tiếp tục tạo niềm tin, củng cố mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền. Đồng thời, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Cùng ngày, đoàn đã đi thăm quan các mô hình dân vận khéo ở huyện Bảo Lâm, qua động động viên khích lệ những cá nhân và tập thể điển hình.
 
Đức Tú