Đại biểu Quốc hội (đơn vị tỉnh Lâm Đồng) tiếp xúc cử tri huyện Đạ Huoai, Bảo Lâm, Di Linh

02:06, 29/06/2017

(LĐ online) - Sáng ngày 29/6, Tổ 3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV (đơn vị tỉnh Lâm Đồng), gồm ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Văn Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã tiếp xúc với cử tri huyện Đạ Huoai tại xã Đạ P'loa. 

(LĐ online) - Sáng ngày 29/6, Tổ 3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV (đơn vị tỉnh Lâm Đồng), gồm ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Văn Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã tiếp xúc với cử tri huyện Đạ Huoai tại xã Đạ P’loa. 
 
Ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH (đơn vị tỉnh Lâm Đồng), phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Đạ Huoai. Ảnh: Xuân Long
Ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH (đơn vị tỉnh Lâm Đồng), phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Đạ Huoai. Ảnh: Xuân Long
Thay mặt Đoàn ĐBQH (đơn vị tỉnh Lâm Đồng), ông Nguyễn Văn Hiển thông báo với cử tri thị trấn Đạ M’ri về kết quả Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV; hoạt động của Đoàn ĐBQH (đơn vị tỉnh Lâm Đồng) và thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017. 
      
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã, thị trấn trong huyện đã phát biểu 13 ý kiến, kiến nghị nhiều vấn đề và mong muốn được chính quyền địa phương, Quốc hội quan tâm giải quyết. Những vấn đề mà cử tri huyện Đạ Huoai quan tâm liên quan đến pháp luật về đất đai, thi hành án, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; vai trò giám sát của các ĐBQH; việc giải quyết các chế độ, chính sách; công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng; đầu tư xây dựng, sửa chữa đường giao thông…
      
Những vấn đề liên quan đến địa phương về đất đai, thi hành án, giải quyết chế độ chính sách, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông và cấp nước sinh hoạt đã được Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai Lưu Tiến Chinh giải trình. Các vấn đề liên quan đến tỉnh và Quốc hội đã được ông Đoàn Văn Việt tiếp thu, giải đáp; trong đó, có một số vấn đề sẽ đề xuất với Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết. 
 
* Sáng 29/6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV (đơn vị tỉnh Lâm Đồng) gồm: Ông Nguyễn Tạo – TUV, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; ông K’Nhiễu-Thành viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội cùng với đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, đại biểu HĐND huyện khóa V đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm. 
 
Cử tri xã Lộc Quảng kiến nghị với đại biểu
Cử tri xã Lộc Quảng kiến nghị với đại biểu
Sau khi nghe ông Nguyễn Tạo – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả nội dung Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017, các cử tri xã Lộc Quảng đã kiến nghị với đại biểu Quốc hội về những vấn đề bức xúc của người dân tại địa phương, đó là: Nhà nước cần có giải pháp mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 725 từ huyện Bảo Lâm đi qua tỉnh Đắk Nông. Tình hình ô nhiễm môi trường sống ngày càng có xu hướng gia tăng, nhất là tình trạng lọ chai thuốc bảo vệ thực vật được vứt bỏ tràn lan ở các con sông suối và cần có cách quản lý chặt chẽ; tình trạng ô nhiễm môi trường sống của người dân tại khu vực trồng và chế biến, xuất khẩu chè chất lượng cao…
 
Cử tri xã Lộc Quảng còn quan tâm đến công tác bồi thường việc thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình, lắp đặt biển báo trên tuyến đường tại trung tâm xã và cần sớm qui định các điểm tập kết rác thải địa phương…
 
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm đã được lãnh đạo địa phương giải trình theo thẩm quyền. Những ý kiến ngoài thẩm quyền, Đoàn đại biểu đã tiếp thu, ghi nhận và sẽ trình tại Kỳ họp Quốc hội sắp tới.  
 
Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn Di Linh (huyện Di Linh).
 
XUÂN LONG - NDONG BRỪM