Gặp mặt chức sắc đạo Tin lành

05:07, 28/07/2017

Sáng ngày 28/7, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã tổ chức gặp mặt các đại biểu chức sắc đạo Tin lành tỉnh Lâm Đồng theo định kỳ nhằm thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh, kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017...

* Kiến nghị tỉnh thực hiện giãn dân, bố trí đất ở, đất sản xuất cho bà con vùng DTTS
 
Sáng ngày 28/7, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã tổ chức gặp mặt các đại biểu chức sắc đạo Tin lành tỉnh Lâm Đồng theo định kỳ nhằm thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh, kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; kịp thời lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các vị chức sắc. Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Đường Anh Ngữ, đại diện các ban Đảng, cơ quan Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, các ngành liên quan và đông đủ các vị chức sắc đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBMTTQ Đường Anh Ngữ cũng đã báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất của các vị chức sắc trong lần gặp gỡ trước đây; nhiều vụ việc liên quan đến đất đai đã được MTTQ tổng hợp, phân loại gửi UBND tỉnh, đề xuất Sở Tài nguyên - Môi trường kịp thời giải quyết thỏa đáng. Tại buổi gặp mặt lần này, các đại biểu chức sắc đã bày tỏ sự đồng tình phấn khởi trước sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, đã đạt những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đáng khích lệ, cũng như kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm với nhiều chuyển biến tích cực. 
 
Tuy nhiên, nhiều đại biểu kiến nghị các cấp chính quyền cần tăng cường quản lý, xử lý nghiêm tình trạng uống rượu say dẫn đến vi phạm trật tự an toàn giao thông; tình trạng xuống cấp về văn hóa trong thanh niên theo đạo Tin lành đã xảy ra như việc xăm trổ trên người, uống rượu, hút bồ đà trong thanh niên vùng DTTS như Tà Năng, Đà Loan đã xảy ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến văn hóa tín ngưỡng tôn giáo; nạn tảo hôn còn xảy ra, đề nghị cơ quan Tư pháp, chính quyền địa phương không được cấp phép giấy kết hôn cho những trường hợp trùng huyết thống gây ảnh hưởng đến nòi giống; tích cực tuyên truyền gìn giữ nét đẹp văn hóa bản sắc dân tộc trong đồng bào dân tộc thiểu số; tình trạng phá rừng làm rẫy còn xảy ra đề nghị cơ quan chức năng cần có hướng dẫn cụ thể, ngăn ngừa kịp thời. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu kiến nghị tỉnh cần tạo điều kiện cho các chi hội đã được Hội đồng cho phép thành lập được xây dựng nhà thờ khang trang để tạo điều kiện có nơi sinh hoạt tôn giáo hợp pháp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Hiện nay, tình trạng thiếu đất sản xuất, thiếu đất ở vẫn còn xảy ra gây khó khăn cho bà con, kiến nghị nhà nước tạo điều kiện cho bà con có đất ở, đất sản xuất; đồng thời thực hiện biện pháp bố trí giãn dân tại một số khu vực đồng bào DTTS; tích cực tuyên truyền đẩy mạnh việc xóa bỏ các hủ tục  lạc hậu như ăn uống linh đình nhiều ngày trong  tang ma; tình trạng học sinh sa đà chơi game đã xảy ra dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng khiến gia đình lo lắng, hoang mang, đề nghị các cấp chính quyền quan tâm có biện pháp ngăn ngừa, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tụ điểm kinh doanh game online…
 
Các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu chức sắc Tin lành sẽ được UBMTTQ tỉnh tổng hợp, báo cáo gửi cơ quan cấp trên và các sở, ngành liên quan để có trả lời và biện pháp giải quyết thỏa đáng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, của bà con tín đồ theo đạo Tin lành theo đúng quy định của pháp luật.
 
NGUYỆT THU