Khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX

01:07, 11/07/2017

(LĐ online) - Sáng ngày 11/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Ủy viên BTV Tỉnh ủy K'Mak, Nguyễn Văn Triệu, Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX chính thức khai mạc.

 * GRDP tăng 8,5%  so cùng kỳ
 
(LĐ online) - Sáng ngày 11/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Ủy viên BTV Tỉnh ủy K’Mak, Nguyễn Văn Triệu, Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX chính thức khai mạc.
 
Lãnh đạo tỉnh tham dự kỳ họp
Lãnh đạo tỉnh tham dự kỳ họp
Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, các ban xây dựng Đảng, các sở, ban, ngành liên quan cùng đông đủ các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.
 
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đức Quận nêu rõ: Với mục tiêu phấn đấu 6 tháng cuối năm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2017 cũng như tạo tiền đề quan trọng bước vào năm 2018, các đại biểu tham dự kỳ họp cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, kiểm điểm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế để đóng góp xây dựng nghị quyết 6 tháng cuối năm, tập trung phấn đấu thu ngân sách vượt 5% để đảm bảo các nhiệm vụ chi của tỉnh. Quản lý chặt chẽ nguồn thu và tiết kiệm chi tiêu công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,  hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược có năng lực để thu hút đầu tư vào tỉnh. Bàn các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số đo sự hài lòng của người dân khi chỉ số này của tỉnh thấp hơn nhiều so với năm 2015. Đây chính là vấn đề chúng ta phải suy xét...
 
Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX
Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX
Trong phiên khai mạc, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng giá trị tăng thêm - GRDP (theo giá so sánh 2010) ước 23.465 tỷ đồng, tăng 8,5% so cùng kỳ; tổng mức đầu tư toàn xã  đạt 8.887 tỷ đồng, bằng 38,6% so với kế hoạch và tăng 13% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.017 tỷ đồng, bằng 52% so dự toán địa phương, tăng 35% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu ước 278,2 triệu USD, đạt 50,6% so với kế hoạch và tăng 36,4% so với cùng kỳ...
 
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Yên cũng báo cáo thẳng thắn với kỳ họp về những tồn tại, hạn chế như: Tình hình dịch bệnh trên cây trồng diễn biến khá phức tạp, đặc biệt là bọ xít muỗi, bệnh thán thư gây hại trên cây điều và một số cây ăn trái khác; giá cả một số nông sản chủ yếu xuống thấp, nhất là giá heo hơi giảm mạnh, thị trường tiêu thụ khó khăn; số vụ vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng tuy giảm về số vụ và diện tích thiệt hại nhưng còn diễn biến phức tạp, một số vụ phát hiện chậm và xử lý chưa nghiêm; khối lượng đầu tư và giải ngân vốn đầu tư XDCB một số nguồn còn chậm; thu hút vốn đầu tư trong nước còn hạn chế; tình trạng "cò nhà hàng, khách sạn", "cò mứt", "chặt chém"... khách du lịch chưa được ngăn chặn dứt điểm... 
 
Cũng trong phiên khai mạc này, các đại biểu đã được nghe ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh báo cáo kết quả về công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Văn Triệu - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, khóa IX.
 
Kỳ họp HĐND lần này sẽ xem xét quyết định một số nội dung  quan trọng như phê chuẩn quyết toán ngân sách, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND  các cấp, sát nhập và thành lập mới tổ dân phố ở huyện Đức Trọng và Lâm Hà, bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh.
 
Tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã phát động, kêu gọi toàn thể đại biểu và nhân dân tham gia ủng hộ đợt cao điểm vận động toàn dân ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trong tỉnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Mỗi cán bộ công chức ủng hộ 1 ngày lương  để thể hiện đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tiếp tục chăm lo chế độ cho các đối tượng chính  sách, người có công với đất nước được tốt hơn. 
 
Ngày mai 12/7, phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa đại biểu HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan về những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri quan tâm sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng LTV, chương trình hứa hẹn thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Báo Lâm Đồng online sẽ tiếp tục thông tin chi tiết tới bạn đọc.
 
Chủ trì kỳ họp thứ 3, HĐND  tỉnh khóa IX
Chủ trì kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX

 

Các đại biểu ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7
Các đại biểu ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7
Nguyệt Thu