Nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng

09:07, 19/07/2017

Năm 2016, lần đầu tiên sau 13 năm thành lập, Đảng bộ xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh được công nhận tổ chức cơ sở đảng đạt "Trong sạch, vững mạnh" (TSVM). Đây là thành quả rất đáng ghi nhận về sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và cán bộ, đảng viên của một xã còn gặp nhiều khó khăn, bất cập…

Năm 2016, lần đầu tiên sau 13 năm thành lập, Đảng bộ xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh được công nhận tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” (TSVM). Đây là thành quả rất đáng ghi nhận về sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và cán bộ, đảng viên của một xã còn gặp nhiều khó khăn, bất cập…
 
Nhờ phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm đúng hướng, đem lại nguồn thu nhập khá cho nông dân tại xã Đạ Pal (huyện Đạ Tẻh). Ảnh: H.Sang
Nhờ phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm đúng hướng, đem lại nguồn thu nhập khá cho nông dân tại xã Đạ Pal (huyện Đạ Tẻh). Ảnh: H.Sang
Xuất phát điểm thấp
 
Tháng 8/2003, xã Đạ Pal được thành lập trên cơ sở tách ra từ xã Triệu Hải (huyện Đạ Tẻh). Xã Đạ Pal hiện có 8 thôn; dân số: 660 hộ với 2.173 nhân khẩu, (trong đó có 2 thôn đồng bào dân tộc thiêu số (DTTS) gốc bản địa (Mạ, Kơ Ho: 126 hộ/ 360 nhân khẩu).
 
Cùng với những khó khăn cơ bản của một xã kinh tế mới, trong những năm đầu tách, lập xã, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội của Đạ Pal gặp rất nhiều khó khăn. Trước tiên, đội ngũ cán bộ của xã vừa thiếu vừa non yếu kinh nghiệm thực tiễn; điều kiện KT-XH của xã rất khó khăn (xã 30a); năm 2016, toàn xã còn 69 hộ nghèo (chiếm 10,73%), 44 hộ cận nghèo (6,84%); hạ tầng cơ sở còn nhiều thiếu thốn… Bao nhiêu khó khăn, thử thách đó đè nặng lên trách nhiệm và sự nỗ lực “chèo chống” của Đảng bộ, chính quyền xã Đạ Pal.
 
Đảng ủy xã Đạ Pal xác định: Muốn vực dậy, đưa xã nghèo này phát triển, nhiệm vụ cốt yếu, có tính quyết định là phải tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của xã thực sự vững mạnh để lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
 
Với quan điểm và quyết tâm của toàn Đảng bộ, công tác xây dựng, củng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ, hệ thống các chi bộ trực thuộc, các ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội của xã từng bước được kiện toàn, bổ sung về số lượng, đảm bảo chất lượng. Trong đó, công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới tại chỗ, bồi dưỡng năng lực và nghiệp vụ chuyên môn để bổ sung nguồn cán bộ có chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã được Đảng bộ xã Đạ Pal đặc biệt quan tâm…
 
Thực tiễn đã khẳng định, khi hệ thống chính trị của xã được xây dựng thực sự vững mạnh, vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường; niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền được củng cố đã tạo “sức bật” thúc đẩy KT-XH của xã những năm gần đây phát triển vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tình hình quốc phòng - an ninh được đảm bảo...
 
Hiện nay, Đảng bộ xã Đạ Pal có 75 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Hầu hết các thôn đều có chi bộ và đều có đảng viên; (riêng 2 thôn DTTS - Tôn Klong đang còn chi bộ ghép). Qua đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm, phần lớn các chi bộ đạt TSVM; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xã đạt vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu, cơ quan xã đạt chuẩn văn hóa…
 
Đổi thay xã nghèo
 
Hành trang đi lập nghiệp trên quê hương mới, người dân Nam Định không mang theo tài sản gì đáng giá ngoài nghề truyền thống bao đời của tổ tiên - nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa. Tuy nhiên, những năm đầu mưu sinh còn bộn bề khó khăn, cái nghề “ăn cơm đứng” sớm “bén duyên” trên vùng đất mới; nhưng do tư duy cũ, sản xuất manh mún, lạc hậu, “đầu ra” khó khăn… nên đời sống người dân Đạ Pal chật vật như kiếp tằm tang!
 
Không thể để dân cứ nghèo ngay trên mảnh vườn thửa ruộng của mình, Đảng bộ và chính quyền xã Đạ Pal đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, dự án về phát triển KT-XH địa phương. Trong đó, tập trung quy hoạch diện tích đất sản xuất nông nghiệp dựa vào các nhóm cây trồng, vật nuôi có thế mạnh như: dâu tằm, hồ tiêu, điều, cà phê, cao su, cây ăn trái; phát triển nghề nuôi tằm, chăn nuôi gia súc, gia cầm... Được chính quyền tuyên truyền, khuyến cáo, nhân dân xã Đạ Pal mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất tập trung, ưu tiên sản xuất các loại cây nông sản cho thu nhập cao. Hiện nay, diện tích cây dâu tằm toàn xã nâng lên 141,34 ha; 793,6 ha điều, 398,4 ha cà phê, 55,2 ha cao su, 18,8 ha tiêu, 72,2ha cây ăn trái các loại…
 
Đặc biệt, phát huy ngành nghề truyền thống vốn có lợi thế của địa phương; đồng thời, tận dụng đất đai bồi lắng ven các con sông, lãnh đạo xã Đạ Pal khuyến khích nhân dân đẩy mạnh trồng dâu và phát triển nghề nuôi tằm. Cây dâu tằm giống cũ ở Đạ Pal được thay bằng giống dâu lai mới cho sản lượng cao (99% diện tích cây dâu trong xã là giống dâu lai). Để nông dân hỗ trợ nhau sản xuất và tìm “đầu ra” ổn định cho sản phẩm kén, tơ tằm, Hội Nông dân và các đoàn thể xã Đạ Pal đã vận động thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả 10 tổ hợp tác nuôi tằm sản xuất kén chất lượng cao, thu hút 111 thành viên và 1 tổ hợp tác trồng điều với 22 thành viên là nông dân trong xã tham gia. Nhờ chuyển đổi cây trồng chất lượng cao và phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm đúng hướng, sản lượng kén trong toàn xã đạt trên 150 tấn/năm, đem lại nguồn thu nhập khá cho nông dân. Chính quyền xã Đạ Pal cũng đã phối hợp với ngành Khuyến nông huyện và các ngành liên quan tổ chức 3 lớp đào tạo nghề nông thôn cho 100 lao động học tập, nghiên cứu để áp dụng kỹ thuật vào phát triển các ngành nghề nông thôn. Trong những năm gần đây, nhờ phát triển đồng bộ, hiệu quả các loại cây trồng, vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà…), sản phẩm được thu mua có giá cao và ổn định, đời sống của nhân dân xã Đạ Pal được nâng lên rõ rệt; theo đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm đáng kể (mỗi năm giảm từ 4 - 5%); hiện xã đã đạt 15/19 tiêu chí Chương trình xây dựng nông thôn mới.  
 
Về Đạ Pal hôm nay, xe ô tô bon bon trên những con đường làng trải nhựa uốn lượn dưới những vườn cây ăn trái trĩu quả và những nương đồi bát ngát dâu xanh. Dọc hai bên các con đường đi lại trong xã, hoa cỏ lạc nở vàng rực dưới sắc nắng mùa hạ Tây Nguyên. Cuộc sống no đủ, hạnh phúc đang mở ra từng ngày với người dân nơi đây…
 
THANH DƯƠNG HỒNG