Bồi dưỡng công tác tổ chức xây dựng Đảng

09:08, 21/08/2017

(LĐ online) - Từ ngày 21-25/8, tại thành phố Đà Lạt, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức lớp bồi dưỡng công tác tổ chức xây dựng Đảng cho 65 học viên là các trưởng, phó ban tổ chức cấp huyện; cán bộ quy hoạch các chức danh trưởng, phó ban tổ chức cấp huyện; các đồng chí làm công tác tổ chức của các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc 10 tỉnh, bao gồm: Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Phước, Ninh Thuận, Cà Mau, Bến Tre, Sóc Trăng, An Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu.

(LĐ online) - Từ ngày 21-25/8, tại thành phố Đà Lạt, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức lớp bồi dưỡng công tác tổ chức xây dựng Đảng cho 65 học viên là các trưởng, phó ban tổ chức cấp huyện; cán bộ quy hoạch các chức danh trưởng, phó ban tổ chức cấp huyện; các đồng chí làm công tác tổ chức của các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc 10 tỉnh, bao gồm: Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Phước, Ninh Thuận, Cà Mau, Bến Tre, Sóc Trăng, An Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu một số chuyên đề cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bao gồm: Những vấn  đề chung về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Một số vấn đề về công tác đảng viên; Những vấn đề mới về xây dựng Đảng và đổi mới hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Phương pháp công tác và yêu cầu về phẩm chất, trình độ, năng lực, của người đứng đầu ban Đảng cấp huyện; Một số vấn đề về công tác tổ chức cơ sở Đảng; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Một số vấn đề về chính sách cán bộ... 
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Duy Hùng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh: "Qua lớp học này, các học viên sẽ được củng cố, hệ thống lại một cách bài bản hơn và tích lũy những kinh nghiệm trong thực tế; tiếp thu những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng; đồng thời, là cơ hội để học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác với nhau, làm giàu thêm kiến thức về lý luận và thực tiễn".
 
Hồng Hải