Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

05:08, 22/08/2017

(LĐ online) - Ngày 22/8, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

(LĐ online) - Ngày 22/8, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự có đồng chí Vũ Mão - Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; các đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, một số sở, ngành của tỉnh cùng 120 đại biểu đại diện cho hơn 400 hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong toàn tỉnh…
 
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2017 - 2022
 
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý của UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng được quyết định thành lập ngày 1/12/2016. Hội hoạt động nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, cổ vũ và hỗ trợ hợp tác giao lưu kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, du lịch, khoa học kỹ thuật… giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia; tham mưu với UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa, xây dựng thương hiệu, tìm hiểu cơ hội kinh doanh, luật lệ trong thương mại quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước khảo sát thị trường Campuchia, tham gia hội chợ thương mại quốc tế; tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư cho các doanh nghiệp của tỉnh với nước bạn Campuchia; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân…
 
Đại hội Đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng lần thứ I nhiệm kỳ 2017 - 2022 cũng đã bầu Ban Chấp hành tỉnh hội với 32 thành viên, bầu Ban Thường vụ 9 thành viên, bầu ban kiểm tra 5 thành viên. Đồng chí Hà Phước Toản - nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch và các đồng chí Đinh Đình Hưng, Võ Văn Hiến, Trần Tôn Anh Tuấn được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2017 - 2022. 
 
Trao logo của Trung ương Hội hữu nghị Việt nam - Campuchia cho các đại biểu
Trao logo của Trung ương Hội hữu nghị Việt nam - Campuchia cho các đại biểu

 

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
 
Duy Danh