Phối hợp làm công tác dân vận

08:08, 16/08/2017

Thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh Lâm Đồng, Ban Dân vận Thành ủy và Đảng ủy Công an thành phố Đà Lạt đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự...

Thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh Lâm Đồng, Ban Dân vận Thành ủy và Đảng ủy Công an thành phố Đà Lạt đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Tham mưu xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở vững mạnh.
 
Camera an ninh giúp lực lượng chức năng giám sát, xử lý nghiệp vụ an ninh trật tự tốt hơn. Ảnh: N.Thu
Camera an ninh giúp lực lượng chức năng giám sát, xử lý nghiệp vụ an ninh trật tự tốt hơn. Ảnh: N.Thu

Về công tác tuyên truyền, Ban Dân vận Thành ủy đã phối hợp với Công an thành phố tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, văn bản pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phổ biến kiến thức về công tác dân vận cho toàn lực lượng cán bộ, chiến sĩ. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong thanh thiếu niên, phụ nữ, công nhân viên chức, cựu chiến binh thông qua các hội thi “Dân vận khéo”. Trong lực lượng công an, xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và phong trào thi đua “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. 
 
Riêng trong năm 2016, Công an thành phố đã phối hợp với MTTQ và các phường, xã tổ chức thành công 125 hội nghị “Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với lực lượng công an trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân với 495 phiếu. Trong đó, nhiều ý kiến từ quần chúng nhân dân thể hiện sự biểu dương, khen ngợi, đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Lạt. Ngay sau các hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo công an các phường, đội nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra kế hoạch thực hiện nhằm khắc phục những yếu kém, tồn tại nhân dân góp ý.
 
Toàn thành phố hiện có 119 mô hình tự quản về an ninh trật tự. Riêng năm 2017, thành phố Đà Lạt đã xây dựng và đi vào hoạt động được 32 “Tổ dân phố không có tội phạm”, hình thành được 31 đoạn đường đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Riêng Phường 1 và Phường 11 đã xây dựng mô hình “camera an ninh”, góp phần quan trọng cùng với lực lượng công an đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự tại địa phương.
Tại khu dân cư, nhiều mô hình như: “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm”, “Câu lạc bộ ông bà cháu, gia đình văn hóa”, “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Chi hội phụ nữ không có chồng, con, người thân nghiện ma túy, vi phạm pháp luật”… được phối hợp triển khai giữa lực lượng công an và hệ thống chính trị cơ sở góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
 
Trong công tác phối hợp, 2 bên đã gắn phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo đó, nhân dân trong các tổ dân phố, thôn đã tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, đấu tranh, phòng trừ các tệ nạn xã hội; đồng thời phát huy tinh thần cảnh giác, không để xảy ra tình trạng trộm tài sản, nhất là trộm xe máy, phương tiện sản xuất, hoa màu của bà con. 
 
Từ công tác phối hợp dân vận hiệu quả, sau 10 năm tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đơn vị Phường 2 với mô hình quản lý, giáo dục đối tượng thanh thiếu niên hư tại cộng đồng được Bộ Công an tặng bằng khen; đơn vị Phường 1 với mô hình “Tổ tự giác tham gia phòng chống tội phạm tại chợ đêm Đà Lạt” được UBND tỉnh tặng bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho đơn vị Phường 5 với mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự”.
 
Tại các vùng dân cư có đông đồng bào theo đạo và bà con dân tộc thiểu số, Ban Dân vận Thành ủy và Công an thành phố cũng thường xuyên phối hợp, tập trung rà soát, phát hiện các vụ khiếu kiện liên quan đến tôn giáo, nhất là về đất ở, cơ sở tôn giáo… Từ đó, tuyên truyền, vận động, không để xảy ra tình trạng có điểm nóng về an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, chống phá, tạo cớ can thiệp. Phối hợp chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo mới phát sinh ngay từ cơ sở.
 
Trao đổi với phóng viên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Lạt Đào Văn Nguyên cho biết: Thông qua công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy với Đảng ủy Công an thành phố đã cho thấy hiệu quả tích cực từ nhiều mặt. Nổi bật nhất là phong trào “Dân vận khéo” bắt đầu lan tỏa, được đội ngũ cán bộ, chiến sĩ áp dụng hiệu quả. Theo đó, nhận thức về mục đích và tầm quan trọng, ý thức trách nhiệm trong công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên. Mặt trận và các đoàn thể thành viên đã gắn bó, gần gũi hơn với lực lượng công an trong việc vận động nhân dân tham gia các phong trào giữ gìn an ninh trật tự. Thời gian tới, 2 cơ quan tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác dân vận, gắn kết đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Lực lượng công an nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân, đề cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, cương quyết chống bệnh vô cảm, né tránh, vô trách nhiệm trước yêu cầu chính đáng của nhân dân, mọi việc phải luôn vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân với tinh thần hết lòng “Vì nhân dân phục vụ”.
 
NGUYỆT THU