Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc tại huyện Lạc Dương

03:09, 18/09/2017

(LĐ online) - Sáng 18/9, Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc tại huyện Lạc Dương về công tác Dân vận 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. 

(LĐ online) - Sáng 18/9, Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc tại huyện Lạc Dương về công tác Dân vận 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu chỉ đạo công tác dân vận trong những tháng tiếp theo của năm 2017
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu chỉ đạo công tác dân vận trong những tháng tiếp theo của năm 2017

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 9 tháng đầu năm 2017, tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Lạc Dương nhìn chung ổn định, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, tình hình sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa nhiều, thiên tai, dịch bệnh xảy ra (bọ xít muỗi trên cây cà phê, dịch bệnh trên rau, hoa cúc…), tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp và phá rừng làm rẫy, tái du canh, du cư vào Tiểu khu 26, Tiểu khu 27 vẫn còn diễn ra. Việc san ủi, cải tạo đất mặc dù UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quy định, UBND huyện Lạc Dương đã có văn bản hướng dẫn thực hiện nhưng thực tế triển khai còn gặp nhiều khó khăn do phân cấp về diện tích, độ cao ta – luy, độ dốc chưa phù hợp với thực tế. Đặc biệt, 34 hộ dân thôn Cổng Trời (xã Mê Linh, huyện Lâm Hà) di cư tự do đến tiểu khu 111A xã Lát, vẫn bám trụ sinh sống, đời sống khó khăn, thiếu thốn, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật, gây mất an ninh trật tự. Vấn đề tín dụng đen trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhức nhối tại một số xã của huyện.
 
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh trong thời gian tới địa phương cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, cơ quan, đoàn thể, đơn vị về vai trò quan trọng của công tác dân vận. Cần kịp thời tìm hiểu, giải quyết vấn đề tín dụng đen gây bức xúc trong nhân dân, tăng cường  công tác phối kết hợp để bảo vệ và quản lý rừng, tránh tình trạng người dân lấn chiếm, phá rừng làm nương rẫy.  Riêng 34 hộ dân thôn Cổng Trời cần sự phối hợp với chính quyền huyện Lâm Hà để tiếp tục tìm hướng giải quyết vấn đề làm chòi rẫy của bà con… Cũng trong buổi làm việc, đoàn công tác đã đến thăm một số mô hình dân vận tại thị trấn Lạc Dương, đồng thời nắm bắt và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới…   
 
Đức Tú