Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam làm việc tại Bảo Lộc

10:09, 08/09/2017

(LĐ online) - Chiều 7/9, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ thế giới dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với LĐLĐ TP Bảo Lộc. Cùng đi có đồng chí Huỳnh Ngọc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng.

(LĐ online) - Chiều 7/9, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ thế giới dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với LĐLĐ TP Bảo Lộc. Cùng đi có đồng chí Huỳnh Ngọc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng.
 
Đoàn công tác trao tặng “mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh Nguyễn Đình Vũ
Đoàn công tác trao tặng “mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh Nguyễn Đình Vũ
Tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Tư, Chủ tịch LĐLĐ TP Bảo Lộc đã báo cáo kết quả thực hiện phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn TP 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Thời gian qua, LĐLĐ TP Bảo Lộc luôn bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, của Thành ủy, UBND TP Bảo Lộc để triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị liên quan đến công tác Công đoàn nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng cho người lao động trên địa bàn. Trong đó, LĐLĐ TP đặc biệt chú trọng đến việc kiểm tra, giám sát các công ty, doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ, Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT)... Hiện tại, TP Bảo Lộc có 148 Công đoàn cơ sở, với hơn 6.000/10.000 lao động là đoàn viên Công đoàn (chiếm hơn 60%). Trong Tháng công nhân gắn với Tháng hành động về “An toàn vệ sinh lao động”, LĐLĐ TP đã tổ chức nhiều chương trình, phong trào thi đua trong lao động sản xất và đạt được những kết quả nổi bật... Tại buổi làm việc, LĐLĐ TP Bảo Lộc đã kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam vào cuộc giải quyết vụ Công ty Kimono Japan (đóng tại Khu công nghiệp Lộc Sơn) nợ lương, BHXH, BHYT... cùng các chế độ của người lao động kéo dài nhiều năm mà báo chí đã từng phản ánh.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà LĐLĐ TP Bảo Lộc đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị LĐLĐ TP và các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các nội dung trọng tâm về công tác Công đoàn trong năm 2017 là: Thực sự quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thực chính trị cho công nhân viên chức, lao động; phát động các phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần phát triển doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu, LĐLĐ TP cần phải có giải pháp khắc phục, tháo gỡ việc tổ chức phong trào một cách hình thức, chưa thực chất. Thay vào đó những cách làm cụ thể để thu hút, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh nhằm mang lại lợi ích chính đáng cho người lao động; cần đồng hành, hỗ trợ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, công đoàn cơ sở đang gặp phải... Đặc biệt, LĐLĐ TP cần chuẩn bị xây dựng kế hoạch chu đáo để tiến tới Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 vào quý 1 năm 2018.
 
Ngay sau buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đoàn công tác đã tới thăm hỏi và trao “mái ấm Công đoàn” trị giá 50 triệu đồng cho anh Nguyễn Đình Vũ (công nhân Công ty TNHH - MTV Nhôm Lâm Đồng).
 
Khánh Phúc