Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Bảo Lộc và Bảo Lâm

07:09, 28/09/2017

(LĐ online) - Ngày 28/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Văn Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV, đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc) và cử tri xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm).

(LĐ online) - Ngày 28/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Văn Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV, đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc) và cử tri xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm).
 
Ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, giải trình với cử tri phường Lộc Tiến
Ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, giải trình với cử tri phường Lộc Tiến
Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã thông báo với cử tri phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc) và cử tri xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm) về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 8 tháng đầu năm 2017 của cả nước và của tỉnh Lâm Đồng. Theo dự kiến, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, cho ý kiến 10 dự án luật. Ngoài ra, Quốc hội còn xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác cũng như xem xét các báo cáo của công tác giám sát của Quốc hội...
 
Cử tri phường Lộc Tiến đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị với Đoàn ĐBQH khóa XIV. Trong đó, cử tri mong muốn trong công tác lập pháp phải ngắn ngọn, dễ hiểu, tránh bị hiểu nhầm. Ngoài ra, cử tri phường Lộc Tiến kiến nghị với ĐBQH khi xây dựng luật pháp cần có tầm nhìn dài hạn, trách tình trạng luật ban hành chưa được bao lâu đã phải sửa đổi, bổ sung... Cử tri phường Lộc Tiến cũng kiến nghị với ĐBQH quan tâm đến chế độ phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách, quản lý chặt hơn về trình trạng phân bón kém chất lượng, đầu tư cơ sở hạ tầng, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo thẻ bảo hiểm y tế...
 
Cử tri xã Lộc Tân kiến nghị với Đoàn ĐBQH
Cử tri xã Lộc Tân kiến nghị với Đoàn ĐBQH
Cử tri xã Lộc Tân kiến nghị với Đoàn ĐBQH khóa XIV quan tâm đến chất lượng cây giống; đặc biệt, là cây giống hỗ trợ hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, cử tri mong muốn Quốc hội cần xem xét đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận mới quyền sử dụng đất cho người dân. Cùng đó, cử tri xã Lộc Tân đề đạt cấp thẩm quyền xem xét đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội và có những chính sách phù hợp để bảo vệ các giá trị văn hóa cồng chiêng...
 
Tiếp thu, ghi nhận ý của cử tri phường Lộc Tiến và xã Lộc Tân, ông Đoàn Văn Việt cũng đã trả lời, giải đáp thắc mắc và làm rõ thêm các vấn đề mà cử tri phường Lộc Tiến và cử tri xã Lộc Tân quan tâm. Các vấn đề thuộc vĩ mô, ông Đoàn Văn Việt hứa sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp sắp đến. 
 
TRỊNH CHU