Đoàn ĐBQH tiếp xúc với cử tri huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh

12:09, 20/09/2017

(LĐ online) - Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào ngày 23/10/2017, ngày 19/9, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm: ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; ông K'Nhiễu – Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học & công nghệ tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên và xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh.

(LĐ online) - Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào ngày 23/10/2017, ngày 19/9, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm: ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; ông K’Nhiễu – Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học & công nghệ tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên và xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh.
 
Đoàn ĐBQH lắng nghe những kiến nghị của cử tri
Đoàn ĐBQH lắng nghe những kiến nghị của cử tri
Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Nguyễn Tạo đã báo cáo những nội dung chủ yếu của Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV về công tác xây dựng pháp luật, các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác của đất nước; báo cáo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước 8 tháng năm 2017. 
 
Cử tri xã Phước Cát 2 đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh về những vấn đề bức xúc tại địa phương, đó là: Công ty Trường Phát khai thác cát trên sông Đồng Nai gây sạt lở bờ sông tại thôn Vĩnh Ninh và ảnh hưởng đến sản xuất, môi trường, đời sống của người dân. Vì vậy, chính quyền địa phương cần có giải pháp xử lý, yêu cầu đơn vị đền bù thỏa đáng cho người dân; Đề nghị Nhà nước cần sớm có chủ trương đầu tư xây dựng cầu Phước Hải, cầu qua sông Đồng Nai, đường giao thông nông thôn tại địa phương; chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân tham gia BHYT còn nhiều bất cập; một số công trình giao thông nông thôn tại địa phương chưa đảm bảo chất lượng, đường chưa nghiệm thu nhưng đã xuống cấp. Bên cạnh đó, cử tri xã Phước Cát 2 còn kiến nghị với ĐBQH những vấn đề liên quan đến công tác đền bù việc xây dựng công trình thủy điện, điện lưới sinh hoạt, công tác phòng trừ dịch bệnh hại cho cây trồng...
 
Cử tri xã Phước Cát 2 kiến nghị những vấn đề bức xúc với Đoàn ĐBQH
Cử tri xã Phước Cát 2 kiến nghị những vấn đề bức xúc với Đoàn ĐBQH
Tại xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, cử tri đề nghị Quốc hội nghiên cứu việc chiếu phim ảnh trên truyền hình chưa thật sự phù hợp, nhất là với các cháu lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng; Nhà nước cần bình ổn giá cả trong sản xuất và chăn nuôi; hiện nay, nhiều thực phẩm độc hại xuất hiện khá nhiều trên thị trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, vì vậy Nhà nước cần có giải pháp quản lý tốt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và cần có giải pháp ngăn chặn tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Ngoài ra, cử tri xã Triệu Hải còn quan tâm đến nước sạch vệ sinh môi trường và đề nghị cần xử lý dứt điểm tình trạng một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ gây ô nhiễm môi trường, sức khỏe của người dân cũng như cần quan tâm đến việc giải quyết chế độ cho công an xã…
 
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Phước Cát 2 (Cát Tiên) và Triệu Hải (Đạ Tẻh) đã được lãnh đạo địa phương, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng giải trình theo thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, tổng hợp và sẽ trình tại Kỳ họp Quốc hội sắp tới.  
 
NDONG BRỪM