Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo khu vực miền Đông Nam bộ

10:06, 20/06/2019

(LĐ online) - Ngày 20/6, tại thành phố Đà Lạt, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Đông Nam bộ. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Phuông - UV BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng. 

* Khu vực đã có nhiều mô hình hay, cách làm tốt
 
(LĐ online) - Ngày 20/6, tại thành phố Đà Lạt, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Đông Nam bộ. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Phuông - UV BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo các Vụ chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo, chuyên viên 10 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá cao sự đóng góp tích cực của ngành Tuyên giáo khu vực Đông Nam Bộ, nhiều nhiệm vụ đã được chủ động triển khai đầy đủ, nghiêm túc, linh hoạt các yêu cầu trên cơ sở diễn biến tình hình thực tế, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
 
Nhiều địa phương đã duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá; thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong nhóm dẫn đầu cả nước; tỷ lệ sản lượng công nghiệp tăng trưởng cao; quan tâm, triển khai xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý; đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các hoạt động tụ tập đông người, xuống đường tuần hành chống phá Đảng, Nhà nước.
 
Nhiều mô hình hay, cách làm tốt đã được trao đổi, thảo luận tại hội nghị để tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn ngành. Điển hình như Lâm Đồng với việc tổ chức Hội thi sân khấu hóa tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh; Mô hình “nhà nghĩa tình đảng viên”, “đảng viên thực hành tiết kiệm, làm theo lời Bác Hồ (Bình Phước); “Gia đình tôi học tập và làm theo gương Bác”, “đảng viên đeo huy hiệu Bác Hồ trong giờ làm việc” (Tây Ninh); “Hành trình về quê Bác” (TP Hồ Chí Minh); xuất bản đặc san “Bà Rịa - Vũng Tàu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”… 
 
Đồng chí Trần Đức Quận phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Đức Quận phát biểu tại Hội nghị
 
Để triển khai công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019, ngành tuyên giáo khu vực Đông Nam bộ thống nhất cao các nhiệm vụ do Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai, trọng tâm là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc tổ chức quán triệt, thái độ học tập chỉ thị, nghị quyết của cán bộ, đảng viên nhằm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra; chú trọng thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị theo tinh thần Quy định 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong nhân dân; tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức tốt Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019.
 

 

Đại diện Ban Tuyên giáo các địa phương phát biểu trao đổi tại họi nghị
Đại diện Ban Tuyên giáo các địa phương phát biểu trao đổi tại họi nghị
 
Vương Tôn Kiên